Đưa trẻ em vào phòng mẹ để làm "chuyện người lớn"

Pháp luậtThứ Bảy, 11/02/2012 05:01:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù biết Mai mới chỉ là học sinh lớp 7, nhưng Trọng đã ba lần đưa cô bé này về thực hiện hành vi giao cấu.

(VTC News) – Mặc dù biết Mai mới chỉ là học sinh lớp 7, nhưng Trọng đã ba lần đưa cô bé này về thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 10/02, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt 8 năm tù giam đối với Hoàng Xuân Trọng (SN 1992, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội danh “hiếp dâm trẻ em”.

Theo CQĐT, ngày khoảng tháng 7/2011, chị Phùng Thu Nga (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn)
Bị cáo Trọng tại phiên xét xử.
đưa cháu Nguyễn Thuý Mai (SN 1998) lên ở nhà Trần Thị Diệu Thuý (trú tại phường Hồng Hà, Hoàn Kiếm) để đi học.

Thời gian ở đây, Trọng đã biết Mai là một học sinh lớp 7 một trường THCS, hắn đã làm quen và đưa Mai về nhà mình quan hệ tình dục.

Khi biết Trọng có mối quan hệ với con gái của mình, chị Nga và chị Thuý đã gặp Trọng để tìm hiểu, Trọng đã thừa nhận và viết bản tường trình.

Ngày 19/7/2011, Trọng đã đầu thú tại CA phường Chương Dương. Phía gia đình bị hại đã yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng và đề nghị xử lý Trọng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Xuân Trọng 8 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

(*) Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn