Đưa thuyền tới khu tránh bão, một ngư dân Quảng Bình rơi xuống biển mất tích

Tin nhanh 24hThứ Hai, 26/09/2022 18:56:13 +07:00

6 thuyền viên trên tàu cá đang trên đường vào cảng Gianh (Quảng Bình) neo đậu tránh bão Noru thì một thuyền viên rơi xuống biển, mất tích.

Ngày 26/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, các đơn vị, lực lượng biên phòng Quảng Bình đang phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển và người dân, tìm kiếm một ngư dân (trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) mất tích khi đang di chuyển tàu vào khu tránh trú bão.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h40 cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) tiếp nhận tin báo của ông Hồ Văn Hờn (sinh năm 1982; trú ở thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB 92005.

Theo ông Hồ Văn Hờn, lúc 7h30 ngày 26/9, tàu xuất phát tại lạch cửa Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới) di chuyển về Cảng Gianh (huyện Bố Trạch) để neo đậu tránh trú bão, trên tàu có 6 ngư dân.

Đến khoảng 9h40 phút cùng ngày, khi tàu cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Đăng Nhân (SN 1972, trú ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) không may bị rơi xuống biển, hiện chưa tìm thấy. Thuyền viên mất tích cao khoảng 1m70, nặng 70 kg, mặc quần ngắn màu đen, áo ngắn tay màu đỏ.

Đưa thuyền tới khu tránh bão, một ngư dân Quảng Bình rơi xuống biển mất tích - 1

Các tàu cá của tỉnh Quảng Bình về neo đậu tại nơi an toàn trước khi siêu bão Noru đổ bộ. (Ảnh: ĐĐK)

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng liên quan triển khai việc tìm kiếm cứu nạn.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ cử 3 cán bộ phối hợp với Chi Cục Thủy sản Quảng Bình sử dụng ca nô và cán bộ kiểm ngư hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Đơn vị cũng triển khai 2 tổ tìm kiếm với 6 cán bộ, chiến sĩ tuần tra dọc bờ biển từ Hải Thành đến Quang Phú, thành phố Đồng Hới và từ Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) đến Bảo Ninh (TP Đồng Hới).

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn.Công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích vẫn đang được các lực lượng chức năng và gia đình, người dân địa phương tích cực triển khai.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn