Đua nhau mua cành vàng lá ngọc bày ban thờ cúng giao thừa

Kinh tếThứ Bảy, 06/02/2016 11:06:00 +07:00

Người Hà Nội đua nhau mua hoa lụa, cành vàng lá ngọc về bày ban thờ cúng giao thừa Tết Bính Thân

(VTC News) - Năm nay hoa giả được làm từ lụa và các loại cành vàng lá ngọc được rất nhiều người ưa chuộng mua về để bay ban thờ giao thừa đón năm mới Bính Thân 2016.
Những cửa hàng hoa lụa trên đường Hàng Rươi, Hoàn Kiếm, Hà Nội những ngày này đông đúc khách ra vào chọn mua hoa lụa.
Có hàng ngàn loại hoa ở đây, với đủ các thể loại màu sắc, kích cỡ và trông hề khác biệt so với hoa thật.
Những bông hoa rực rỡ, tươi tắn nhìn từ xa sẽ không ai nghĩ chúng lại được làm từ lụa.
Nhiều người chọn loại hoa hồng - một loại hoa đẹp và truyền thống để bày ban thờ trong những ngày Tết.
Những bông hoa hồng đỏ này hiện nay có giá 40.000 đồng/bông, đã tăng 10.000 - 15.000 đồng/bông so với ngày thường.
Rất nhiều cành nụ, hoa lá giả có màu sắc rực rỡ được trưng bày tại khu vực chợ hoa Tết phố cổ năm nay.
Bên cạnh hoa lụa, các loại cành vàng lá ngọc cũng được người dân rất ưa chuộng để mua về bày ban thờ.
Cành vàng lá ngọc tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc lại nhìn rất đẹp mắt, sang trọng, mỗi một bộ lớn gồm hoa, cành, lá, lộc, nụ... có giá dao động từ 250.000 - 500.000 đồng/bộ
Mẫu mã của những loại cành này hết sức "đồ sộ" lại đang dạng, phong phú, trông rất sang trọng.
Năm nay vì thời tiết quá lạnh nên nhiều người cũng có xu hướng chọn mua hoa giả về bày ban thờ Tết, vừa đẹp lại vừa giữ được lâu bên.

Dù giá có đắt đỏ hơn hoa thật, mỗi bông rẻ nhất có giá từ 30.000 - 80.000 đồng nhưng bù lại có thể giữ được vẻ đẹp một cách "vĩnh cửu" - thứ mà hoa tươi không thể nào có được.
Tuy nhiên, bên cạnh những người chuộng lại có người kiêng kỵ không bày đồ giả lên ban thờ, ngay cả hoa giả dù chỉ bày cho đẹp cũng không nên, đặc biệt trong những dịp trọng đại như những ngày Tết.

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn