Đua nhau 'bất tuân luật pháp' ở thủ đô ngày đầu năm

Thời sựThứ Ba, 24/02/2015 07:20:00 +07:00

Sau Tết Nguyên đán, giao thông ở thủ đô lại trở nên bát nháo khi các tài xế đua nhau bất tuân luật pháp ở nhiều tuyến đường.

(VTC News) – Sau Tết Nguyên đán, giao thông ở thủ đô lại trở nên bát nháo khi các tài xế đua nhau 'bất tuân luật pháp' ở nhiều tuyến đường.

Ngày 23/2, tức mùng 5 Tết, người dân khắp nơi tiếp tục dồn về thủ đô Hà Nội ngày một đông để chuẩn bị làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Những ngày đầu năm, lực lượng CSGT chốt trực trên các tuyến đường vẫn còn mỏng. 

Vì vậy, không ít tài xế, đặc biệt là lái xe khách đã lợi dụng, dừng đỗ, đón trả khách trái quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, đi vào đường cấm… gây nguy hiểm cho tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông khác. 

Tình trạng tham gia giao thông “bát nháo” cũng xảy ra tại đường cao tốc trên cao – nơi mà lực lượng chức năng mới lắp đặt hệ thống camera để phạt nguội người vi phạm. 

 Taxi bắt khách giữa đường, trước cổng bến xe Mỹ Đình, trước mắt lực lượng chức năng.

Có mặt ở điểm xuống đường cao tốc trên cao tại đường Khuất Duy Tiến, đoạn gần ngã tư giao cắt với Đại lộ Thăng Long – Trần Duy Hưng, chỉ trong vòng 15 phút (khoảng 16h00-16h15) phóng viên nhận thấy nhiều trường hợp vi phạm. Xe ôm ngang nhiên bắt khách, xe khách ngang nhiên thả khách xuống giữa đường... thậm chí, nhiều hành khách còn băng qua những làn xe ô tô vùn vụt trên đường cao tốc.

Tại đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, bất cứ lúc nào trong ngày cũng có thể thấy cảnh xe khách liên tục dừng đỗ để đón trả khách. Tại đây cũng luôn có từng tốp xe ôm đông đảo trực chờ. Chỉ cần thấy một chiếc xe khách dừng lại là các tài xế xe ôm lại lao tới bám riết khách hàng.

 Tình trạng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng diễn ra phổ biến.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra phổ biến trên tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng… Điển hình, khoảng 4h30, một chiếc xe khách chạy tuyến Nam Định – Lào Cai đã dừng trả khách ngay tại đường lên cầu vượt Mai Dịch, hướng từ Phạm Văn Đồng tới bến xe Mỹ Đình.

Chiếc xe này gây cản trở giao thông tới hơn 30 phút mới tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, tại đây không có lực lượng CSGT xử lý.

Một số hình ảnh “bát nháo” của một bộ phận tài xế cũng như người dân khi tham gia giao thông chiều 23/2 tại Hà Nội:


 Tình trạng đón trả khách trái quy định diễn ra phổ biến

 Xe khách trả khách ngay tại chân cầu vượt Mai Dịch.
 Xe khách, taxi đi với tốc độ 'rùa bò' để bắt khách trên đường Phạm Văn Đồng.

Một chiếc ô tô dừng đỗ trên đường Phạm Hùng, đoạn gần lối vào bến xe Mỹ Đình.  
 Một người đàn ông bước xuống từ đường cao tốc trên cao.

 Xe máy từ trên 'đường cấm' đi xuống.
 Đi lên đường cấm để sang đường.

 Lực lượng xe ôm túc trực sẵn sàng mời chào khách trên xe khách xuống giữa đường quốc lộ.


 Xe khách trả khách xuống giữa đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Lực lượng chức năng chốt trực mỏng, không kiểm soát được hết các trường hợp vi phạm. 

Minh Quyết - Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn