Đua nhau băm nát suối Lương làm du lịch sinh thái: Ngày 31/3 cưỡng chế

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/03/2023 19:08:32 +07:00
(VTC News) -

Loạt công trình xây dựng trái phép băm nát suối Lương, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ từ ngày 31/3.

Tối 30/3, trả lời VTC News liên quan quá trình xử lý loạt công trình xây dựng trái phép, đắp đập chặn dòng suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm du lịch sinh thái, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, từ sáng mai (31/3), lực lượng chức năng sẽ ra quân cưỡng chế, tháo dỡ.

Theo ông Hoàng, địa phương đã yêu cầu các chủ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực suối Lương tự tháo dỡ các công trình sai phạm trước ngày 27/3 nhưng những hộ này không thực hiện.

Đua nhau băm nát suối Lương làm du lịch sinh thái: Ngày 31/3 cưỡng chế - 1

Các hộ dân đắp đập chặn dòng suối Lương làm hồ bơi trái phép.

Sau ngày 27/3, khi được mời đến UBND phường làm việc, các hộ dân này trình bày nhiều lý do, xin được lùi thời gian tháo dỡ. Tuy nhiên, sai phạm đã rõ ràng, chính quyền địa phương sẽ cương quyết xử lý các hạng mục sai phạm.

Với các trường hợp không tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, không phép, phường sẽ phối hợp cơ quan chức năng cưỡng chế.

Bắt đầu từ 8h ngày 31/3, các lực lượng phối hợp của phường sẽ cưỡng chế, tháo dỡ tất cả các công trình, hạng mục sai phạm tại khu vực suối Lương. Chúng tôi sẽ làm triệt để, làm đúng quy trình, quyết tâm chấm dứt tình trạng này”, ông Hoàng nói.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết, hiện UBND quận tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo phường Hòa Hiệp Bắc xử lý theo quy định, buộc trả lại nguyên trạng suối Lương.

Đua nhau băm nát suối Lương làm du lịch sinh thái: Ngày 31/3 cưỡng chế - 2

Suối lương bị băm nát để làm du lịch sinh thái.

Trước đó, VTC News đưa tin, nhiều hộ dân, doanh nghiệp tự ý xây đập chặn dòng, băm nát suối Lương làm du lịch sinh thái kéo dài nhiều năm qua.

Toàn tuyến suối Lương dài khoảng 2km, có hàng chục điểm du lịch sinh thái tự phát tồn tại hàng nhiều năm nay nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Nhiều hộ gia đình tự ý kè đá, phun bê tông đắp đập chặn dòng suối làm hồ tắm, tác động lớn đến dòng chảy tự nhiên, gây sạt lở khi có mưa lũ.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn