Đưa ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến ở Hoàng Sa vào đất liền

Thời sựThứ Hai, 17/06/2019 07:23:00 +07:00

Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ tức tốc đưa ngư dân Quảng Ngãi bị tai biến ở Hoàng Sa vào đất liền điều trị.

Sáng 17/6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tàu cứu hộ của đơn vị này vừa đưa một ngư dân bị tai biến mạch máu não trên vùng biển Hoàng Sa vào đất liền an toàn. 

cuu-ngu-dan (2)

Tàu của lực lượng cứu hộ đưa ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn tai biến mạch máu não ở Hoàng Sa vào đất liền điều trị. 

Trước đó, vào chiều 15/6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin một ca cấp cứu từ tàu QNg 95618 TS do ông Bùi Văn Nghĩa (trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Thời điểm trên, thuyền trưởng Nghĩa yêu cầu được lực lượng cứu nạn triển khai cấp cứu cho thuyền viên Lê Thảo (56 tuổi). Ngư dân Thảo bị tai biến mạch máu não với các triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn mửa, bất động toàn thân, 

Trước tình hình cấp bách trên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn hải trình ngắn nhất cho tàu QNg 95618 TS khẩn trương chạy về đất liền, đồng thời phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng hướng dẫn các thuyền viên còn lại chăm sóc y tế cho ông Thảo. 

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR 412 cùng  1 ê kíp bác sỹ chuyên khoa khẩn trương lên đường cứu nạn.

Lúc 16h20 ngày 16/6, tàu của lực lượng cứu hộ tiếp cận được tàu QNg 95618 TS.

Rất nhanh chóng, các bác sỹ bắt tay vào thực hiện ca cấp cứu kéo dài 30 phút để ổn định tình trạng sức khỏe cho ngư dân Thảo.

Đến 00h30 ngày 17/6, tàu SAR 412 đưa bệnh nhân về đến đất liền an toàn và ngư dân Thảo được chuyển đến bệnh viện địa phương để điều trị.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn