Đùa nghịch cho chân vào bánh xe đang chạy, bé 2 tuổi bị đứt gân, lộ xương gót chân

Sức khỏeThứ Ba, 11/12/2018 12:20:00 +07:00

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cấp cứu bé P.D.K. (2 tuổi, trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng da gót chân bị rách phức tạp, lộ xương gót chân, có phần hoại tử.

Gia đình cho biết, bé K. được chú đưa đi ăn sáng. Đang ngồi sau xe nhưng do hiếu động, bé vừa đùa nghịch vừa nhún nhảy lắc qua lắc lại, chân trái không may trượt khỏi thanh gác chân, lọt vào bánh xe đang chạy, khiến chân bị kẹp.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu, kết quả phim chụp X – Quang và các thăm khám cho thấy, bệnh nhi bị đứt gân gót chân trái (gân Asin), mất da vùng nguy hiểm, vết thương khuyết da, lộ xương bàn chân.

Nhận định đây là một ca bệnh nặng, có diễn biến phức tạp, theo bác sĩ, bệnh nhi cần phải phẫu thuật để cắt bỏ hoại tử, che phần lộ xương gót chân và điều trị vết thương, chăm sóc tại chỗ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên việc hồi phục sẽ mất rất nhiều thời gian.

Thông tin về bệnh nhân K., TS.BSCKI Thái Văn Bình, Trưởng Khoa Chấn thương, Chỉnh hình, Bỏng cảnh báo, các bậc phụ huynh có con em nhỏ, tuyệt đối không để trẻ ngồi một mình ở yên sau, vì trẻ thường hiếu động, khó ngồi yên rất dễ xảy ra tai nạn. Với trẻ từ 1 tuổi trở xuống, nên dùng đai để cố định trẻ khi di chuyển trên đường.  

Video: Nghi vấn bé trai bị đánh chết vì không làm bài tập về nhà

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn