Đưa linh cữu Thượng tướng Nguyễn Chơn về với quê mẹ

Quân sựThứ Hai, 04/01/2016 07:51:00 +07:00

Chiều 3/1, linh cữu Nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được đưa về quê mẹ Đà Nẵng.

Chiều 3/1, linh cữu Nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được đưa về quê mẹ Đà Nẵng.

Đúng 16h chiều 3/1, linh cữu Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã được đưa về Nhà tang lễ Viện quân Y 17 – Quân khu 5, Đà Nẵng.
Lãnh đạo Quân khu 5 thắp hương tiễn biệt Thượng tướng Nguyễn Chơn. Ảnh: Thanh Trần.
Lãnh đạo Quân khu 5 thắp hương tiễn biệt Thượng tướng Nguyễn Chơn. Ảnh: Thanh Trần. 
Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Quân khu 5 cho biết lễ viếng Thượng tướng Nguyễn Chơn bắt đầu vào lúc 18h cùng ngày đến 13h ngày 4/1.

Thượng tướng Nguyễn Chơn sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang Quân khu 5. Nhiều người dân Đà Nẵng hay tin đã đến trước nhà tang lễ từ rất sớm để chờ vào thắp hương tiễn biệt Thượng tướng Nguyễn Chơn và chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình.
Chiều 3/1, linh cữu Thượng tướng Nguyễn Chơn được đưa về quê hương Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.
Chiều 3/1, linh cữu Thượng tướng Nguyễn Chơn được đưa về quê hương Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần. 

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn sinh tháng 12/1927 tại xã Hòa Thắng, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam; trú quán tại số nhà 548 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đồng chí nhập ngũ tháng 2/1946; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII; nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa VIII; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Tư lệnh Quân khu 5; Anh hùng LLVT nhân dân, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Dòng người tới Nhà tang lễ Quân khu 5 để viếng Thượng tướng Nguyễn Chơn. Ảnh: Thanh Trần.
Dòng người tới Nhà tang lễ Quân khu 5 để viếng Thượng tướng Nguyễn Chơn. Ảnh: Thanh Trần. 
Thượng tướng ra đi là nỗi mất mát quá lớn của gia đình. Ảnh: Thanh Trần.
Thượng tướng ra đi là nỗi mất mát quá lớn của gia đình. Ảnh: Thanh Trần. 
Sau một thời gian lâm bệnh, dù được gia đình và Đảng, Nhà nước, Quân đội.., hết lòng chăm sóc, cứu chữa song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 11h ngày 30/12/2015 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguồn: Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn