Đưa hối lộ mong cảnh sát 'ngó lơ' trường gà ngày Tết

Pháp luậtThứ Ba, 31/01/2017 07:57:00 +07:00

Bình gợi ý mỗi tháng vị thiếu tá công an sẽ được nhận 7 triệu đồng, nếu chấp nhận “ngó lơ” để anh ta làm “biện gà”.

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang làm rõ hành vi Đưa hối lộ của Đoàn Thanh Bình (37 tuổi, ở xã Hòa Minh, huyện Châu Thành).

Theo cảnh sát, hôm 24/1 (tức 27 Tết), Bình mời thiếu tá Nguyễn Đạt Lê, Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành đến một quán nước ở phường 9 (TP Trà Vinh). Tại đây, Bình đặt vấn đề muốn vị cán bộ này “ngó lơ” để anh ta làm “biện gà” - tổ chức đá gà thu tiền xâu. 

Bình gợi ý với thiếu tá Lê, nếu giúp anh ta mỗi tháng sẽ được nhận 7 triệu đồng. Tuy nhiên, lời đề nghị trên đã bị thiếu tá từ chối, nhắc nhở.

13

Hình minh hoạ.

Sau đó, Bình để lại số tiền 7 triệu trên bàn rồi bỏ về. Vị đội phó đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Châu Thành về vụ việc.

Cơ quan chức năng cho biết, 2 ngày sau, Bình mua cây bông trang kiểng trị giá 7 triệu đồng và nhờ người chuyển đến nhà của vị thiếu tá công an. Thiếu tá Lê đã điện thoại cho Bình nhắc nhở nhưng người này vẫn chuyển cây kiểng đến nhà.

Công an huyện Châu Thành đã mời Bình đến làm việc. Tại trụ sở cảnh sát, thanh niên 37 tuổi thừa nhận toàn bộ hành vi đưa hối lộ của mình.

Theo cảnh sát, tháng 11/2016, Công an huyện Châu Thành bắt quả Bình tổ chức cho nhiều người trong và ngoài địa phương đá gà ăn thua bằng tiền. Sự việc trên, cảnh sát đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Ngày 17/1, Bình đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền thì tiếp tục bị cảnh sát bắt quả tang. Vụ việc trong quá trình điều tra, Bình tiếp tục vi phạm khi có hành vi đưa hối lộ. 

Sau hơn 2 tháng lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh với công việc phụ cho quán nhậu, Tuấn bị các trinh sát hình sự bắt giữ về hành vi giết người.

Video: Ghé thăm trang trại gà 'vũ công' ngàn đô của triệu phú trẻ Hà thành

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn