Đưa con riêng của vợ vào rừng hãm hại tới có thai

Pháp luậtThứ Tư, 15/07/2015 12:05:00 +07:00

Mỗi lần rủ cháu Nhung vào rừng, Nguyễn Văn Hoàn (trú Hà Tĩnh) đều thực hiện hành vi thú tính rồi đe dọa nếu nói ra sẽ đánh chết.

Mỗi lần rủ cháu Nhung vào rừng, Nguyễn Văn Hoàn (trú Hà Tĩnh) đều thực hiện hành vi thú tính rồi đe dọa nếu nói ra sẽ đánh chết.

Ngày 15/7, trao đổi với PV, Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tam giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hoàn (SN 1980, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, giữa năm 2013, Hoàn rủ cháu Nhung (SN 2001, con gái riêng của vợ) vào rừng lấy nhựa thông. Lợi dụng trong rừng hoang vắng, Hoàn đã khống chế cháu Nhung để hiếp dâm, mặc cháu Nhung van xin.

Sau khi thõa mãn hành vi thú tính, Hoàn đe dọa cháu Nhung: "Nếu nói ra việc này với ai, sẽ đánh chết".

Lo sợ nên Nhung không dám nói với mọi người trong gia đình. Quen thói, nên cứ khoảng 3 - 4 ngày sau, Hoàn lại "rủ" cháu Nhung vào rừng để hãm hiếp.

Tới gần cuối năm 2014, thấy cháu Nhung có nhiều biểu hiện khác thường nên gia đình đã đưa tới bệnh viện kiểm tra. Lúc này, mọi người "chết đứng" khi hay tin, Nhung đã có thai tháng thứ 5.

Sau nhiều lần được người nhà động viên, Nhung đã nói ra "tác giả" cái thai chính là cha dượng Nguyễn Văn Hoàn.

Bức xúc trước hành vi thú tính của Hoàn, gia đình đã viết đơn tố cáo hành vi của hắn lên cơ quan công an.

Bị bại lộ, Nguyễn Văn Hoàn đã bỏ trốn sang Lào. Tới đầu tháng 7/2015, Hoàn đã quay trở về quê đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hoàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với cháu Nhung.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Video hiếp dâm người yêu của bạn 

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn