Dụ trẻ làm chuyện người lớn, lãnh án 11 năm tù

Pháp luậtThứ Năm, 18/04/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Quen và biết H. là học sinh lớp 7, nhưng Tuấn lại đến trường học đón H. đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn nhiều lần.

(VTC News) – Quen và biết H. là học sinh lớp 7, nhưng Tuấn lại đến trường học đón H. đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn nhiều lần.

Theo đó, từ tháng 8/2012, Trần Quốc Tuấn (SN1991, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, hành nghề lái xe) quen biết với em N.T.H. (SN 10/5/2000, học sinh lớp 7) qua mạng Internet rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. 
Bị cáo Trần Quốc Tuấn tại tòa 

Sau đó, Tuấn đã nhiều lần rủ H. đi chơi và H. cũng đã nhiều lần bỏ học đi theo Tuấn. Trong tháng 11/2012, Tuấn đã 2 lần đến trước cổng trường đón H., rồi đưa vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sự việc bị gia đình H. biết và tố cáo đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận hành vi quan hệ tình dục với H. khi em mới 12 tuổi.
Trước hành vi của Tuấn, ngày 17/4, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Tuấn về tội hiếp dâm trẻ em và buộc bồi thường 12 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn