Đủ 'mưu hèn, kế bẩn' mùa World Cup

Thể thaoThứ Tư, 16/07/2014 07:33:00 +07:00

Bên cạnh những cuộc tranh tài song phẳng ở World Cup vẫn xuất hiện nhiều thủ đoạn theo kiểu “mưu hèn, kế bẩn” để triệt hạ đối phương.

Bên cạnh những cuộc tranh tài song phẳng ở World Cup vẫn xuất hiện nhiều thủ đoạn theo kiểu “mưu hèn, kế bẩn” để triệt hạ đối phương.

Huy động đến… thầy bùa

Ngay trước trận bán kết Brazil- Đức, người hâm mộ nước chủ nhà đã rất lo lắng khi thiếu vắng chân sút chủ lực Neymar cũng như trung vệ Thiago Silva. Neymar bị chấn thương cột sống trong trận gặp Colombia còn Thiago Silva dính thẻ vàng lãng xẹt. LĐBĐ Brazil còn tính chuyện bẻ luật khi làm đơn xin FIFA “giảm án” cho Silva.

Tuy nhiên không chỉ “cầu cứu” FIFA, người Brazil còn dùng đến các pháp sư nhằm “hại chết” tuyển Đức.
Làm phép hại người
Hình ảnh quen thuộc trong các buổi tế lễ
Ở Brazil cũng như nhiều quốc gia vùng Nam Mỹ khác tồn tại dòng tôn giáo mang tên Voodoo. Lâu nay, Voodoo vẫn được coi là một “tà giáo” có xuất xứ từ châu Phi chuyên đại diện cho một loại ma thuật của bóng tối có liên quan chặt chẽ đến tục hiến tế, bùa chú, ma thuật kì dị và sử dụng những hình nhân để làm hại người khác.

Hình ảnh những con búp bê được các thầy cúng yểm bùa và sử dụng như một hình nhân thế mạng đã quá quen với mọi người, hầu hết là thông qua phim ảnh. Theo đó, con búp bê sẽ được kết nối với người bị yểm bằng cách gắn lên nó hình ảnh của họ hoặc một vật gì đó gắn liền với thân chủ như lọn tóc, mẩu da... Qua một số câu chú của thầy phù thủy, mọi tác động lên con búp bê sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người đó.


Với một sự kiện như World Cup, để “cứu” đội tuyển Brazil, những pháp sư nổi tiếng dòng tôn giáo Voodoo đã quyết tâm ra tay. Hãng tin AFP cho hay, một thầy bùa người Brazil có tên là Helio Sillman đã tuyên bố sẽ dùng bùa phép để “trói chân tay” những cầu thủ Đức.

Cách làm của thầy pháp khá đơn giản đó là sử dụng mô hình sân bóng đá nhỏ, đặt vào đó những ngọn nến cùng màu áo của đối thủ và hình nộm cầu thủ quan trọng nhất của đối phương để yểm bùa.

“Tôi chọn các tuyển thủ trụ cột, trói chân tay họ để họ không thể thi đấu”, ông thầy Helio Sillman tuyên bố, đồng thời cũng khoe luôn rằng các chiến thắng của Brazil trước Cameroon, Chile, Croatia và Mexico đều nhờ phép thuật của ông(!?)

Hình nộm làm phép hại Messi
Người Brazil có vẻ rất thích món “yểm bùa” này. Còn nhớ cách đây 4 năm, khi World Cup diễn ra ở Nam Phi, dù Brazil không phải gặp Argentia nhưng do quá lo ngại về tài năng xuất chúng của Messi, những người Brazil thi nhau yểm bùa cầu thủ này.

Kênh truyền hình Argentia bất ngờ chiếu một đoạn clip trong đó có những hình ảnh sống động trên khán đài sân Soccer City (trận Arbentina- Mexico) về một CĐV Brazil đang… mải miết đâm những cây kim lên hình nộm Messi.

Sau khi người đàn ông đọc một đoạn bùa chú để “yểm” Messi, nhiều CĐV Mexico bên cạnh cũng tranh thủ góp vui khi đâm kim và rút thẻ đỏ phạt cho “Messi hình nộm”. Đoạn phim trên đã gây phẫn nộ với người hâm mộ Argentia dù không phải ai cũng tin là Messi bị yểm bùa nên đã tịt ngòi ở World Cup 2010.


Truyền thông Brazil tin rằng, nếu Brazil gặp Argentia ở World Cup năm nay thì chắc chắn sẽ có “cơn sốt” yểm bùa Messi. Tuy nhiên, phía các “thầy cúng” Argentia cũng chẳng phải những tay vừa.

Một thầy cúng có tên Fernaldo tuyên bố: “World Cup trước Messi không ghi bàn chẳng phải đơn giản là do thủ môn quá hay, cũng chẳng phải vì Messi quá nôn nóng mà nguyên nhân chính vì bị những kẻ xấu rắp tâm hãm hại. Hiện tôi và những đồng nghiệp đã sẵn những phương án làm “đại lễ” giải hạn cho cầu thủ mà chúng tôi yêu quý”.


1.001 chuyện tà thuật

Trước World Cup 2014, giới truyền thông xôn xao vì một tuyên bố của một thầy bùa tận... Ghana xa xôi. Ông phù thủy có tên Kwaku Bonsam bỗng nhiên nổi tiếng thế giới khi khẳng định chính mình đã làm bùa phép khiến siêu sao người Bồ Đào Nha C.Ronaldo bị chấn thương.
Cách làm của Nana Kwaku Bonsam (theo bản địa là Ác quỷ ngày thứ Tư) khá ma quái khi ông này dùng loại bột (được giới thiệu là của các vị thần) pha trộn với một số lá cây và đặt xung quanh hình ảnh và bức biếm họa cầu thủ này. Thậm chí ông này cũng tiết lộ là đã dùng… máu chó để sản xuất ra những lá bùa yểm Ronaldo.

Có vẻ như việc bùa phép của Kwaku Bonsam chỉ linh nghiệm phần nào. Rõ ràng là C.Ronaldo không có phong độ cao ở giải này nhưng chí ít trong trận Bồ Đào Nha gặp Ghana (quê hương ông phù thủy), Ronaldo đã ghi 1 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha thắng 2-1, tỷ số vừa đủ để cả Bồ Đào Nha lẫn Ghana dắt tay nhau về nước.

Người hâm mộ Costa Rica còn có cách “yểm bùa” rất dị khác, số là ở vòng loại, tuyển Italia gặp Costa Rica. Rõ ràng về đẳng cấp và trình độ, Costa Rica vẫn còn kém vài bậc. Và họ đã tìm ra cách: Đó là tìm một nhân vật giống hệt tiền đạo người Italia Mario Balotelli từ nước da, khuôn mặt cho tới mái tóc.

Để thêm phần hiệu quả, anh chàng Balotelli giả này mặc luôn cả áo tuyển Italia rồi ngồi chung với các fan Costa Rica. Chỉ có điều Balotelli “made in Costa Rica” thường xuyên… la ó Balotelli thật dưới sân. Đỉnh điểm là một fan nữ dùng khăn làm thong lọng để… siết cổ Balotelli giả.

Theo người Costa Rica, đây cũng là cách “yểm bùa” để hại người. Chưa biết cách làm của người Costa Rica có hiệu quả hay không nhưng Mario Balotelli đã thi đấu quá vật vờ. Kết quả là Italia thua Costa Rica và phải xách valy về nước cùng tuyển Anh.

Neymar có phải nạn nhân của tà thuật?
Trong khi đó chính tuyển Anh cũng đã hy vọng vào… tà thuật để mong vô địch World Cup. Trước World Cup 2014, một nhóm nhà thiết kế đã dùng 1.500 hộp khoai tây chiên để làm nên một chiếc giày khổng lồ và cho rằng đây sẽ là “bùa may” cho đội tuyển.

Khi sang Brazil, đội tuyển Anh cũng không quên tìm đến một pháp sư có tên Guaranta - tên thật là Roberto Barros. Đây là một “phù thủy” nổi tiếng trong giới bóng đá Brazil từng được nhiều CLB của Brazil mời về làm “pháp sư chính thức” dưới vỏ bọc là một bác sỹ. “Thành tích” nổi bật của pháp sư - thầy phép này là năm 2002 đã làm phép cho ĐT Brazil để rồi năm đó Brazil vô địch thế giới.

Dù được Guaranta làm phép nhưng như mọi người đã biết, tuyển Anh chính là một trong những đội tuyển gây thất vọng nhất World Cup và sớm xách valy về nước.

Theo Laodong
Bình luận
vtcnews.vn