Dư luận Trung Quốc phản đối chính quyền ức hiếp Việt Nam

Thời sựThứ Tư, 14/05/2014 03:45:00 +07:00

(VTC News) - Trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện những tiếng nói hiểu biết, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, ủng hộ Việt Nam.

(VTC News) - Bên cạnh những ý kiến kích động, trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện những tiếng nói hiểu biết, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, ủng hộ Việt Nam.

» Mời Tổng Lãnh sự Trung Quốc đến phản đối
» Tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981
» Diễn biến mới nhất về cản phá giàn khoan Hải Dương 981

Phóng viên VOV tại Bắc Kinh cho hay, những ngày qua, nhiều tờ báo chính thống của Trung Quốc như Nhân dân nhật báo, Tân Hoa xã, Tin tức Trung Quốc hầu như im hơi lặng tiếng về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam và có những hành động ngang ngược tại vùng biển này.

Trên các mạng xã hội Trung Quốc, bên cạnh những ý kiến kích động, gây hằn thù, chia rẽ, đã xuất hiện những tiếng nói hiểu biết, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, ủng hộ Việt Nam.
 Tàu Kiểm ngư của Việt Nam liên tục bị tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn tấn công.
Tàu Kiểm ngư của Việt Nam liên tục bị tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn tấn công.
Một số độc giả đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân trước những lý lẽ và chứng cứ không thuyết phục do quan chức nước này đưa ra.

Bạn đọc có nickname Phan Văn Hứa, mạng Sohu viết: “Mọi người cần thấy rõ lần này Trung Quốc chủ động gây chuyện. Người Việt Nam tố cáo ra quốc tế. Bây giờ Trung Quốc lại tố cáo bị bắt nạt, bị tàu Việt Nam tông húc để mong tìm kiếm công bằng, trong khi đó Trung Quốc không đưa ra được hình ảnh, chứng cứ thuyết phục”.

Nghi ngờ trước luận điệu của nhà cầm quyền, một độc giả thắc mắc: “Sao tôi xem chương trình tin tức 360  thấy tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và tông húc vào tàu Việt Nam, lại còn đưa mấy chục tàu ra để bảo vệ, rốt cuộc thông tin nào là đúng đây?”

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Ngoài ra, trên các trang mạng của Trung Quốc còn xuất hiện nhiều ý kiến nghi ngờ về nguồn gốc, mục đích của "đường 9 đoạn", cũng như thắc mắc về việc liệu "đường 9 đoạn" có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không.

Một độc giả trên mạng Weipua.com của Trung Quốc viết: “Đường 9 đoạn do đâu mà có? Đường 9 đoạn hàm ý gì? Chủ trương và lợi ích "đường 9 đoạn" đã vạch đến sát cổng nhà người khác, cảm giác thực sự là quá ức hiếp người khác".

Cũng trên trang mạng Weipua.com, một độc giả tên Mao viết: “Chính phủ Trung Quốc chỉ nói là có căn cứ lịch sử, không có căn cứ cụ thể. Nếu có căn cứ cụ thể thì phải chỉ rõ kinh độ, vĩ độ là bao nhiêu".
Bản thân Trung Quốc cũng không thể chứng minh tính hợp lý của đường lưỡi bò - Ảnh: CIA World Factbook
Bản thân Trung Quốc cũng không thể chứng minh tính hợp lý của đường lưỡi bò - Ảnh: CIA World Factbook 
Đặc biệt, một học giả hàng đầu Trung Quốc, ông Lý Lệnh Hoa vừa qua cũng đã lên tiếng về những diễn biến hiện nay trên biển Đông.

Trao đổi với tờ Thanh niên, ông Lý Lệnh Hoa - cựu thành viên Trung tâm tin tức hải dương Trung Quốc, từng khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ căn cứ nào để xác định "đường chín đoạn" là đường biên giới quốc gia của mình, đồng thời cũng là người từng yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Ông Lý Lệnh Hoa cho biết, Trung Quốc là một trong các nước ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 thì nên tuân theo điều thứ 74 và 83 của công ước này, phải tôn trọng chủ trương thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước ven biển xung quanh.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Ông cũng tin tưởng và ủng hộ thứ trưởng Trình Quốc Bình, cần giải quyết tranh chấp về biển Đông thông qua đàm phán hòa bình. Quan hệ Trung - Việt cần phải được sớm cải thiện và phát triển.

Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Lý Lệnh Hoa đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Trước đó, ông từng nhiều lần kêu gọi Trung Quốc cần phải hủy bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” hay còn gọi là “đường lưỡi bò” vì “đường 9 đoạn" không có một căn cứ pháp lý nào.

>>Xem thêm video Trung Quốc bẻ cong sự thật:

Mời quý độc giả xem các bản tin cập nhật về giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trên VTC 14 vào lúc 19h hàng ngày và VTC 1 vào lúc 20h hàng ngày. Xem tiếp sóng VTC1, VTC14 trên VTC News từ 19h hàng ngày.

» Người Việt tiếp tục xuống đường phản đối Trung Quốc
» Kiên quyết xử lý những kẻ 'đội lốt' công nhân gây rối ở Bình Dương
» Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: Nếu Trung Quốc còn gây hấn, ta đủ sức mạnh đối phó

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn