Dư luận phẫn nộ, đòi đuổi việc cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

Giáo dụcThứ Năm, 05/04/2018 11:54:00 +07:00

Sự việc cô giáo ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng do nói chuyện riêng trong lớp khiến dư luận dậy sóng phẫn nộ, yêu cầu đuổi nữ giáo viên này ra khỏi ngành.

Trước đó, chiều 3/4, Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) nhận được phản ánh việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương – Chủ nhiệm lớp 3A5 răn đe những học sinh hay nói chuyện trong lớp bằng hình thức vắt nước giẻ lau bảng để học sinh uống. Hình thức kỷ luật này được thực hiện với em Phạm Phương Anh - học sinh của lớp 3A5.

Kể lại sự việc với PV VTC News, bé Phương Anh cho biết đã uống hết một nửa cốc nước vắt từ giẻ lau bảng. Mặc dù cốc nước đặc nhưng cô bảo vẫn còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng vào rồi bắt em uống.

dsc_1075-2259258

Bé Phương Anh cầm cái cốc ở nhà mô tả lại cái cốc tương tự em đã từng uống 1/2 nước giặt giẻ lau bảng ở lớp do cô giáo phạt. (Ảnh: Minh Khang)

Sáng 4/4, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trước toàn trường, không phân công chủ nhiệm lớp 3A5 và thay thế giáo viên chủ nhiệm khác.

Chiều cùng ngày, trong buổi họp có đại diện gia đình và em Phương Anh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội lớp 3A5, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương đã thành khẩn xin lỗi gia đình em Phương Anh và chấp nhận hình thức kỷ luật của nhà trường. Cô Hương cũng mong gia đình em Phương Anh tha thứ.

Dù cô Hương đã lên tiếng xin lỗi nhưng sự việc vẫn khiến dư luận dậy sóng phẫn nộ. Độc giả Ngo Phan bức xúc: "Mang tiếng giáo viên mà hành xử như vô học. Trẻ con ham chơi nghịch ngợm, nếu không đủ sự kiên trì, nhẫn nại thì đừng cố theo sự nghiệp trồng người."

"Kinh hoàng. Như thời trung cổ. Đầu vào ngành sư phạm thấp quá nên sản sinh ra một bộ phận làm hoen ố nghề giáo viên", độc giả Tuyen Nguyen bất bình.

"Thiếu gì hình thức để phạt các em? Cho đi vệ sinh, nhổ cỏ tưới cây. Ai lại làm thế cô giáo ơi! Con cô hư người khác bắt con cô uống thế cô có để yên không? Hãy coi những đứa trẻ như con mình, đừng làm những điều vô lương tâm thế", độc giả Lý Tám nhắn nhủ.

Một số độc giả cũng cho rằng hình thức kỷ luật cảnh cáo và buộc thôi chủ nhiệm lớp với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

"Không thể chấp nhận được, một hình thức kỷ luật quá nhẹ đối với hành vi mang tính hủy hoại sức khỏe con trẻ", độc giả Bích Ngọc bình luận.

"Giáo viên này phải sa thải ngay, không thể để đứng trên bục giảng được", độc giả Hùng nêu quan điểm. "Cần phải xử lý hình sự hành vi hủy hoại sức khỏe người khác, làm băng hoại đạo đức nhà giáo", độc giả Hoang Van Cuong chỉ trích gay gắt.

Video: Học sinh kể cô giáo phạt uống nước giặt giẻ lau bảng

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn