Du lịch và thể thao sẽ tạo 'cú hích' cho quan hệ Việt Nam - Argentina

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 23/05/2021 11:21:00 +07:00
(VTC News) -

Tân Đại sứ Luis Pablo Maria cho rằng du lịch và thể thao có thể là hai lĩnh vực giúp tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân Argentina và Việt Nam.

Bất chấp đại dịch COVID-19, quan hệ giữa Việt Nam và Argentina vẫn có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả tích cực trong năm qua. Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria bày tỏ vui mừng trước tín hiệu này trong cuộc trao đổi ngắn với VTC News. 

- Cảm nhận của ông khi trở thành Đại sứ Argentina tại Việt Nam? Ông chuẩn bị thế nào cho cuộc sống tại một quốc gia với nền văn hóa và ngôn ngữ khác biệt?

Trước hết, tôi rất vinh dự khi được chính phủ Argentina đề nghị trở thành đại diện của Argentina tại Việt Nam.

Với chúng tôi, Việt Nam là một quốc gia đóng vai trò quan trọng khu vực và là người bạn lâu năm của Argentina. Cả hai nước đã mối quan hệ bền chặt phát triển trong gần nửa thế kỷ kể từ khi quan hệ suong phương chính thức được thiết lập. 

Du lịch và thể thao sẽ tạo 'cú hích' cho quan hệ Việt Nam - Argentina - 1

Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Paplo Maria.

Cách đây ba tháng khi tới Việt Nam, tôi được chính phủ, nhân dân Việt Nam đón chào nồng hậu. Bất chấp khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia, rào cản ngôn ngữ, các bạn luôn nỗ lực hết mình để chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà. Cuộc sống của chúng tôi cũng vì thế mà dễ dàng hơn. 

Cũng giống như tại Argentina, ở Việt Nam bóng đá là chủ đề được nhắc tới trong hầu hết các cuộc trao chuyện. Bản thân tôi tin tưởng cuộc sống của tôi thời gian tới tại Việt Nam sẽ rất thú vị. Tôi cũng mong muốn sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ tuyệt vời mà hai nước đã có trong suốt những năm qua, đặc biệt là khi Việt Nam và Argentina trở thành đối tác toàn diện cách đây hơn một thập kỷ. 

- Đâu là những lĩnh vực khác ông quan tâm và muốn ghi lại dấu ấn cá nhân trong thời gian tới?

Như những người tiền nhiệm, tôi sẽ cố gắng làm việc để thúc đẩy chương trình nghị sự song phương giữa hai nước. Quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina bao gồm hợp tác trên nhiều lĩnh vực: chính trị, thương mại, hỗ trợ kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, thể thao, kỹ thuật số... Nếu nói về dấu ấn cá nhân, tôi hy vọng công việc của tôi sẽ giúp tăng cường quan hệ song phương để hai nước cùng nhau phát triển, hướng tới mục tiêu cuối cùng là cải thiện cuộc sống của người dân. 

- Theo ông, làm thế nào tạo “cú hích” cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa tạm lắng?

Bất chấp đại dịch, Argentina và Việt Nam đã và đang tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại. Theo Viện Thống kê và Điều tra Dân số Quốc gia Argentina, năm 2020, Việt Nam là đối tác thương mại toàn cầu thứ 4 của Argentina. Ngoài ra, trong hai tháng đầu năm 2021, trao đổi thương mại giữa hai nước tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020.

Điều này cho thấy thương mại và hợp tác nói chung giữa Argentina và Việt Nam có tiềm năng lớn, chủ yếu là do cả hai nền kinh tế bổ sung, bù đắp cho nhau. Thách thức hiện tại là mở rộng và đa dạng hóa thương mại và hợp tác sang các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông.

- Thời gian tới, Việt Nam và Argentina nên đẩy mạnh hoặc bổ sung các khía cạnh nào giúp cho hợp tác giữa hai nước trở nên phong phú hơn?

Có nhiều lĩnh vực mà Argentina và Việt Nam có thể thúc đẩy để tăng cường hiểu biết. Đặc biệt, du lịch và thể thao có thể là hai lĩnh vực giúp tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Trong những năm gần đây, lượng du khách Argentina đến Việt Nam đã gia tăng. Chúng tôi cũng mong muốn được chào đón thêm nhiều du khách Việt Nam đến Argentina. 

Du lịch và thể thao sẽ tạo 'cú hích' cho quan hệ Việt Nam - Argentina - 2

Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria (giữa).

Về thể thao, người Việt Nam và người Argentina có chung niềm đam mê bóng đá. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ bắt đầu làm việc để thảo luận về vấn đề trao đổi cầu thủ, huấn luyện viên... Chúng tôi đang nghiên cứu cách thức hợp tác trong vấn đề này và kỳ vọng sẽ thấy một số kết quả trong tương lai.

- Tình hình dịch bệnh ở Argentina hiện vẫn đang diễn biến phức tạp. Xin ông cho biết chiến dịch tiêm chủng tại Argentina đã và đang mang lại hiệu quả ra sao? 

Chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch cũng như thúc đẩy tiêm chủng cho người dân. Cho tới nay, hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm chủng ở Argentina, ưu tiên cho nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi, những người từ 18 đến 59 có bệnh lý nền cũng như lực lượng an ninh, giáo viên...

Các cơ quan y tế Argentina nhấn mạnh rằng vaccine là một công cụ phòng ngừa cũng như giảm các biến chứng nghiêm trọng của COVID-19. Tuy nhiên, song song với đó, cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang,  rửa tay, giãn cách xã hội...

Chúng tôi cũng cho rằng cộng đồng quốc tế nên hợp tác cùng nhau để vượt qua đại dịch COVID -19, giải quyết những thách thức trong việc đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine, thuốc điều trị COVID-19. 

Xin cảm ơn ông!

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn