Du lịch cuối năm ảm đạm, DN lữ hành tất tả gom khách cho Tết Nguyên đán

Thị trườngThứ Năm, 05/01/2023 15:00:00 +07:00
(VTC News) -

Hiện tại lượng khách đặt tour du lịch trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán chưa nhiều, khiến các đơn vị lữ hành phải tất bật mời chào bán tour.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều doanh nghiệp lữ hành đánh giá thị trường du lịch thời điểm này ảm đạm hơn nhiều so với những năm trước.

Thông tin với VTC News, ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Vietfoot Travel cho biết ngành du lịch vừa trải qua kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2023 không khả quan khi lượng khách chỉ được coi là vừa đủ để ghép tour. Chính vì thế, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp lữ hành đang phải tất tả gom thêm khách cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Du lịch cuối năm ảm đạm, DN lữ hành tất tả gom khách cho Tết Nguyên đán - 1

Khách du lịch dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2023 vẫn đang lẻ tẻ. (Ảnh minh họa)

“Năm nay lượng du khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán không bùng nổ như mọi năm, cả khách trong nước và quốc tế đều chưa nhiều. Chúng tôi đang phải nhận tất cả những đoàn khách đặt hàng, phục vụ cả những hạng mục trước đó chưa từng làm như tổ chức sự kiện kết hợp du lịch. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt để có thể duy trì hoạt động trong dịp lễ này”, ông Nghĩa nói.

Cùng nhận định thị trường du lịch đang trải qua những ngày ảm đạm, ông Trần Văn Xuân, Giám đốc công ty CP thương mại dịch vụ Travelive Việt Nam cho biết lượng khách du lịch công ty ông nhận được trong kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa qua chỉ vỏn vẹn 50 người, không được 1/3 so với những năm trước.

“Dù ít khách nhưng doanh nghiệp vẫn lạc quan, cố gắng gom khách cho kỳ nghỉ tiếp theo là Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm này, lượng khách vẫn rất lẻ tẻ”, ông Xuân nói.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc khách du lịch giảm mạnh, ông Nghĩa cho rằng do tác động nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc thu nhập kinh tế giảm cùng giá cả hàng hóa leo thang đã ảnh hưởng trực tiếp tới hầu bao của người dân. Do đó, nhu cầu du lịch cũng giảm theo.

“Thế giới đang trải qua giai đoạn khủng hoảng từ lương thực, năng lượng đến kinh tế dẫn đến tất cả các mặt hàng tăng, giá cả leo thang, chi phí cao. Khách du lịch cũng không dám chi mạnh tay như trước nữa”, ông Nghĩa nêu thực trạng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Xuân cho rằng thời điểm hiện tại chỉ còn những khách trong năm chưa đi đâu, cuối năm họ có tiền và muốn đi du lịch để hưởng thụ sau một năm lao động vất vả. Chính vì thế lượng khách đi tour không thể nhiều như trước.

Thời gian ban đầu sau khi mở cửa du lịch, nhiều người bị kìm nén quá lâu, hơn nữa kinh tế cùng còn khá giả nên họ đổ xô đi du lịch dẫn đến tình trạng bùng nổ. Tuy nhiên, việc này không kéo dài được lâu. Hiện tại thị trường đang rất ảm đạm. Những doanh nghiệp lữ hành đang trông chờ và hy vọng năm 2023 thị trường sôi động trở lại”, CEO Traveline Việt Nam nói.

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn