Du lịch Cửa Lò 2016: Xây dựng uy tín từ kỷ cương, thương hiệu

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 26/03/2016 01:10:00 +07:00

Lấy giá cả hợp lý làm thương hiệu, Cửa Lò mong muốn tiếp tục xây dựng hình ảnh một khu du lịch an toàn, thân thiện với du khách trong và ngoài nước

(VTC News) - Lấy "giá cả hợp lý" làm thương hiệu, Cửa Lò mong muốn tiếp tục xây dựng hình ảnh một khu du lịch an toàn, thân thiện với du khách trong và ngoài nước.

Năm 2015 được đánh giá là năm thành công toàn diện của thị xã Cửa Lò. Cửa Lò hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015, tăng mạnh so với 2014. Trong đó, kinh tế tăng 11%; thu ngân sách 268 tỷ đồng, tăng 16%; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng. Đặc biệt, doanh thu từ du lịch tăng 30,6% đạt 2260 tỷ đồng; lượng khách tăng 15,7% đạt gần 2,5 triệu lượt.
Ông Lê Minh Thông, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tin tưởng du lịch sẽ đóng vai trò mũi nhọn trong quá trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế
Đây là tín hiệu tích cực để thị xã Cửa Lò tiếp tục triển khai mùa du lịch 2016 với phương châm "Kỷ cương- Thương hiệu". Giữ nguyên phương châm như năm trước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng như thị xã Cửa Lò tin tưởng đi tiếp con đường thực hiện xây dựng Thị xã du lịch biển xanh, sạch, đẹp, từng bước phát triển hiện đại, bền vững.

Hiện Cửa Lò là đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Đô thị Du lịch Biển đầu tiên của cả nước. Cửa Lò cũng được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam.

Mục tiêu trong năm 2016, Cửa Lò sẽ đón 2,648 triệu lượt khách đến, trong đó số khách lưu trú là 1,45 triệu lượt, đạt doanh thu du lịch 2712 tỷ đồng.
Ông Hồ Quang Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An chia sẻ mong muốn có nhiều cơ quan báo đài quan tâm du lịch Cửa Lò.(Ảnh: Duy Thành)
Phát biểu trong buổi họp báo tuyên truyền về du lịch Cửa Lò 2016, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, khẳng định địa phương đang tạo mọi điều kiện để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là cải cách về thủ tục hành chính. Ông Dũng cho biết thủ tục đầu tư vào thị xã Cửa Lò sẽ được giải quyết nhanh nhất, có những giấy tờ chỉ cần vài ngày là xong.

Đồng thời, lấy giá cả làm thước đo uy tín cho du lịch Cửa Lò, không cho phép nạn "chặt chém", "thổi giá" làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách du lịch cũng như hình ảnh đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An.
 Đại diện thị xã Cửa Lò trả lời giới truyền thông xung quanh chương trình quảng bá du lịch Cửa Lò 2016 (Ảnh: Duy Thành)
Điểm nhấn trong mùa du lịch năm nay sẽ là cuộc thi "Người đẹp phố biển Cửa Lò". Đây là cuộc thi sắc đẹp có quy mô toàn tỉnh, đề cao tinh thần văn hóa dân tộc, nêu cao niềm tự hào về vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Ở lần thứ 2 tổ chức, "Người đẹp phố biển Cửa Lò" hi vọng sẽ tạo ra sự khác biệt, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, trong ngày khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2016, thị xã sẽ bắn pháo hoa tại quảng trường Bình Minh vào đêm 30/4, tổ chức hội đua thuyền truyền thống sáng 1/5 và nhiều hoạt động hấp dẫn khác nhân dịp Nghỉ lễ từ 29/4-2/5/2016.
Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò báo cáo kết quả kinh tế - xã hội thị xã năm 2015 và những định hướng phát triển du lịch năm 2016 (Ảnh: Duy Thành)
Trong buổi họp báo, các đại biểu, cơ quan báo chí, các đơn vị lữ hành đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã trong việc giữ gìn môi trường, tôn tạo cảnh quan, làm tốt công tác quy hoạch xây dựng, đảm bảo an ninh trật tự cũng như giá cả phòng nghỉ, ẩm thực.

Các ý kiến góp ý đều hướng tới mong muốn thị xã Cửa Lò đa dạng hóa sản phẩm du lịch, liên kết các đơn vị lữ hành tạo lập thêm nhiều giá trị gia tăng cho du lịch Cửa Lò nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.


Việc liên kết giữa Nghệ An với Thái Lan và Lào được nhiều đại biểu quan tâm bởi tiềm năng phát triển to lớn. Nói như một đại diện báo chí, khách du lịch Thái Lan sẽ chọn sang Nghệ An để nghỉ ngơi thay vì xuống miền Nam Thái Lan nếu các sản phẩm du lịch của xứ Nghệ đủ sức hấp dẫn, cạnh tranh.
Đại biểu thị xã Cửa Lò tham dự buổi họp báo (Ảnh: Duy Thành)
Lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nghệ An tiếp thu ý kiến đóng góp, đồng thời cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều kế hoạch để đón thêm lượng du khách từ Thái Lan sang khi đường bay thẳng Vinh-Bangkok khai trương.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Minh Thông, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chia sẻ mong muốn ngày càng có nhiều cơ quan báo đài quan tâm và viết về du lịch Cửa Lò hơn nữa.
 Ông Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An nêu thay đổi thể lệ cuộc thi báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò 2016 (Ảnh: Duy Thành)
Ông Trần Duy Ngoãn- Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An cũng thông báo thể lệ và phát động cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2016 tại cuộc họp báo này.

Duy Thành
Bình luận
vtcnews.vn