Du khách Trung Quốc trộm điện thoại đồng hương tại sân bay Cam Ranh

Thời sựThứ Năm, 05/05/2016 05:52:00 +07:00

Bà Yan Fengge, du khách Trung Quốc, đã lấy trộm chiếc điện thoại di động iPhone 4 của ông Zhao Jin Bo, đồng hương và cũng là hành khách đi cùng chuyến bay.

Bà Yan Fengge, du khách Trung Quốc, đã lấy trộm chiếc điện thoại di động iPhone 4 của ông Zhao Jin Bo, đồng hương và cũng là hành khách đi cùng chuyến bay.

Trưa 5/5, khi đang kiểm tra an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, bà Yan Fengge, du khách Trung Quốc, đã lấy trộm chiếc điện thoại di động iPhone 4 của ông Zhao Jin Bo, đồng hương và cũng là hành khách đi cùng chuyến bay.

Bà Yan Fengge ký vào biên bản của lực lượng chức năng tại sân bay Cam Ranh, thừa nhận đã trộm điện thoại di động của đồng hương đi cùng chuyến bay - Ảnh: An ninh sân bay Cam Ranh cung cấp
Bà Yan Fengge ký vào biên bản của lực lượng chức năng tại sân bay Cam Ranh, thừa nhận đã trộm điện thoại di động của đồng hương đi cùng chuyến bay - Ảnh: An ninh sân bay Cam Ranh cung cấp 

Qua kiểm tra camera an ninh, an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã phát hiện hành vi của bà Yan, yêu cầu bà trả lại điện thoại cho ông Zhao.

“Hành khách Trung Quốc lấy trộm đồ đạc, xô xát lẫn nhau không phải là chuyện hiếm ở sân bay này” - ông Hùng nói.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn