Du khách Trung Quốc phản ánh phải nộp 10 NDT khi nhập cảnh, Bộ Ngoại giao nói gì?

Thế giớiThứ Năm, 02/08/2018 18:24:00 +07:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để kiểm tra thông tin du khách Trung Quốc phản ánh phải nộp phí ở sân bay khi nhập cảnh.

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 2/8, phóng viên nước ngoài nêu câu hỏi thông tin đang lan truyền trên các diễn đàn mạng Trung Quốc về việc khách du lịch Trung Quốc phản ánh khi đến một số sân bay của Việt Nam làm thủ tục thông quan, một số cán bộ hải quan yêu cầu nộp phí 10 nhân dân tệ (NDT)/người (tương đương hơn 30 ngàn đồng). Đại sứ quán Trung Quốc đã nhắc nhở du khách từ chối mức phí này.

003-2017393

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trước thông tin trên, người phát ngôn cho biết sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề. 

Tuy nhiên, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn và luôn nỗ lực để trở thành điểm đến thân thiện với tất cả khách du lịch, trong đó có du khách từ Trung Quốc. 

"Khách du lịch đến Việt Nam trong năm nay liên tục tăng, điều này chứng tỏ Việt Nam rất hấp dẫn đối với du khách nước ngoài", người phát ngôn nhấn mạnh. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn