Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi

Đời sốngThứ Sáu, 31/01/2020 16:08:06 +07:00
(VTC News) -

Trong lễ hội Cầu Bông - sự kiện diễn ra vào mùng 7 Tết hằng năm ở làng rau Trà Quế (Quảng Nam), nhiều du khách nước ngoài phấn khích khi được xắn tay áo tự mình xới đất, trồng rau.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 1

Ngày 31/1, làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) rộn ràng bởi lễ hội Cầu Bông - sự kiện diễn ra vào ngày mùng 7 tháng Giêng hằng năm.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 2

Ngay từ sớm tinh mơ, tại đình làng, bà con của làng rau sạch nổi tiếng nhất miền Trung này chuẩn bị mâm cỗ, cầu thần nông phù hộ cho mưa thuận gió hoà, cây trồng xanh tốt, dân cư được an bình, thịnh vượng.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 3

Ngay sau phần lễ, dân làng trong trang phục áo dài khăn đóng dạo bước trong các ruộng rau với kỳ vọng năm mới bội thu.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 4

Chị em phụ nữ ăn mặc đẹp, xúng xính tạo dáng chụp ảnh bên những luống rau mơn mởn.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 5

Nhiều vị khách quốc tế đang lưu trú tại phố cổ Hội An cũng háo hức tìm đến làng rau Trà Quế để check in.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 6

Không gian lễ hội Cầu Bông thực sự rộn ràng khi hàng trăm dân làng và du khách thập phương tập trung tại khoảnh đất bên đình, nơi nông dân 6 tổ của Trà Quế bước vào phần thi trồng rau hết sức sôi nổi.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 7

Mỗi tổ đều có sự góp mặt của ít nhất một du khách nước ngoài. 

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 8

Khoác lên mình bộ quần áo đúng chất nông dân, dưới sự hướng dẫn của các "bậc thầy" về trồng rau sạch ở Trà Quế, du khách nước không ngại cầm cuốc xới đất và tự tay trồng rau.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 9

Bà Janssen Katja (quốc tịch Đức) là du khách Tây đầu tiên xung phong tham gia phần thi nông dân đua tài. 

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 10

Sau vài phút được nông dân địa phương "cầm tay chỉ việc", người phụ nữ này nắm được quy trình. các bước cuốc đất, bón phân, giâm rau, tưới nước... đều được Janssen Katja làm thuần thục.

Du khách Tây xới đất trồng rau trong lễ hội ở làng rau 400 tuổi - 11

Sau đúng 30 phút "hóa thân" thành nông dân, Janssen Katja cùng với tổ của mình hoàn thành luống rau do ban tổ chức yêu cầu. Khoe đôi tay lấm lem bùn đất, nữ du khách nở nụ cười tươi rói: "Đây là ngày thứ 20 tôi lưu trú ở Hội An và những phút được trồng rau như thế này chắc chắn là khoảng thời gian không thể nào quên. Cảm ơn các bạn đã cho tôi có một trải nghiệm vô cùng thú vị".

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn