Du khách Hàn Quốc cướp tài sản của tài xế taxi khai gì?

Pháp luậtThứ Bảy, 24/11/2018 13:31:00 +07:00

Tại cơ quan chức năng, ông Park Young Jun khai nhận sau khi đánh bài thua tiền và lâm cảnh nợ nần, ông đã cướp tài sản của tài xế taxi ở Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ du khách Hàn Quốc cướp tài sản của tài xế taxi, tại trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), bước đầu ông Young Jun khai nhận, tháng 8/2018, ông đến Đà Nẵng theo diện miễn thị thực 15 ngày và đăng ký lưu trú ở khách sạn Crown.

Du khách Hàn Quốc này đánh bạc thua hết tiền. Mặc dù đã hết hạn lưu trú nhưng ông Young Jun vẫn nán lại Việt Nam.

du-khach-1745044

Ông Park Young Jun tại cơ quan chức năng. (Ảnh: C.A)

Mới đây, ông Young Jun ra Hà Nội, cầm cố hộ chiếu với giá 4 triệu đồng. Sau đó, ông Young Jun tìm tới TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) để đánh bạc và tiếp tục thua sạch tiền.

Khoảng 5h30 ngày 23/11, ông Young Jun đón taxi do tài xế Võ Văn Đức (26 tuổi) cầm lái từ TP Huế vào Đà Nẵng.

Khi đến trước số nhà 88 Võ Nguyên Giáp (TP Đà Nẵng), ông Young Jun ra hiệu cho anh Đức dừng xe.

Lúc này, người đàn ông Hàn Quốc rút dao kề vào cổ anh Đức và trấn lột của tài xế số tiền 1,3 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.

Khi Young Jun mất cảnh giác, anh Đức mở cửa chạy ra ngoài và tri hô người dân trợ giúp.

Ngay lập tức, ông Young Jun mở cửa xe bỏ chạy thì bị lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tuần tra phát hiện và bắt giữ.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn