Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may

Đời sốngThứ Năm, 10/02/2022 15:45:00 +07:00
(VTC News) -

Trong ngày khai xuân, cầu nguyện quốc thái dân an tại Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử, dòng người đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh trên chùa Đồng Yên Tử cầu may.

Video: Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh cầu may trên chùa Đồng Yên Tử 

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 1

Sáng 10/2 (10 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên, Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh).

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 2

Buổi lễ được tổ chức trang trọng để ôn lại giá trị lớn lao và trường tồn của Non thiêng Yên Tử, cội nguồn lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm, công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Buổi lễ bao gồm các nghi thức cung rước từ chân dốc dẫn lên Huệ Quang Kim Tháp và chùa Hoa Yên, lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an và lễ đóng dấu thiêng Yên Tử.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 3

Bất chấp thời tiết rét đậm rét hại kèm mưa phùn, sương mù, hàng nghìn người dân và du khách vẫn hành hương lên chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử chiêm bái, lễ Phật cầu may.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 4

Đại đa số người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang trong quá trình hành hương chiếm bái, lễ Phật.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 5

Tuy nhiên, một số người người vẫn còn chủ quan, không đeo khẩu trang khi chen lấn.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 6

Phía trước cửa chùa không còn chỗ đặt lễ, dâng hương, người đàn ông này chọn đặt bên cạnh chùa để hành lễ.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 7

Đặc biệt, nhiều người xoa tiền lên khánh, chuông với hy vọng năm mới gặp may mắn, cầu được ước thấy.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 8

 

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 9

 

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 10

Ngay cả chùa Đồng, người dân từ trẻ tới già cũng đều muốn xoa tay, xoa đồ kỷ niệm lên chùa để hy vọng gặp may mắn.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 11

 

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 12

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đầu xuân trên đường hành hương về đất Phật.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 13

Trả lời PV VTC News, bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, lễ hội Xuân Yên Tử năm nay có những nét đặc biệt so với những năm trước 2019 khi dịch bệnh COVID-19 chưa xuất hiện. 

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 14

Các năm trước, phần khai hội được tổ chức ở sân Khai tâm, nơi có diện tích rộng, thu hút tới hơn 1 vạn khách thập phương tại một thời điểm. Còn năm nay, phần khai hội tổ chức ở khu vực Tháp Tổ và Chùa Hoa Yên là khu vực chính của Yên Tử, phù hợp với phương án phòng chống dịch bệnh, mà vẫn thể hiện được sự thành kính của người dân Quảng Ninh cũng như du khách thập phương khi về chiêm bái và tưởng nhớ Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 15

Thực hiện chiến lược mở cửa đón du khách trên cơ sở các mũi vaccine thứ 3, tỉnh Quảng Ninh đã tiêm cho người dân, người lao động đạt trên 97,23% và trong tháng 2/2022 sẽ hoàn thành 100%; trẻ em đã được tiêm trên 99% cách đây hơn 2 tháng.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 16

"Bên cạnh sự chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như các doanh nghiệp thì chúng tôi rất mong và khuyến cáo du khách khi về với tỉnh Quảng Ninh luôn tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế đã đề ra, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để chúng ta có sự thích ứng an toàn trong tình hình mới", Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 17

Bà Hạnh cho biết thêm, từ khi thực hiện chỉ đạo của Chính phủ liên quan việc thích ứng an toàn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã đón được khoảng 320 nghìn lượt khách đến với các điểm di tích, danh thắng. Riêng đối với khu di tích và danh thắng Yên Tử, từ đầu năm đến nay đã đón được hơn 70 nghìn lượt khách du lịch.

Du khách đua nhau xoa tiền lên chuông, khánh chùa Đồng Yên Tử để cầu may - 18

Đây là lượng du khách rất lớn so với 2 năm xuất hiện dịch bệnh COVID-19 và cũng gần tiệm cận với lượng khách của những năm trước khi có dịch COVID-19.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp