Dự đoán những quốc gia đông dân nhất thế giới đến năm 2050

Thế giớiThứ Sáu, 28/08/2015 08:58:00 +07:00

Đến năm 2050, Ấn Độ được cho là sẽ 'vượt mặt' Trung Quốc, trở thành nước đông dân nhất thế giới.

1.Theo thống kê dân số của Ấn Độ, nếu tỷ lệ tăng dân số tiếp tục như hiện nay, đến năm 2050 Ấn Độ sẽ trở thành nước đông dân nhất thế giới với 1,66 tỷ người

1.Theo thống kê dân số của Ấn Độ, nếu tỷ lệ tăng dân số tiếp tục như hiện nay, đến năm 2050 Ấn Độ sẽ trở thành nước đông dân nhất thế giới với 1,66 tỷ người

2.Đến năm 2050 dân số Trung Quốc sẽ tụt xuống vị trí thứ 2, sau Ấn Độ. Dự đoán số dân nước này sẽ khoảng 1,366 tỷ người, không khác nhiều so với hiện tại

2.Đến năm 2050 dân số Trung Quốc sẽ tụt xuống vị trí thứ 2, sau Ấn Độ. Dự đoán số dân nước này sẽ khoảng 1,366 tỷ người, không khác nhiều so với hiện tại

3.Dự đoán dân số khoảng 398 triệu người, Mỹ vẫn ở vị trí thứ 3. Tỷ lệ sinh tăng chậm nhưng không anh hưởng nhiều đến sự phát triển chung của đất nước này

3.Dự đoán dân số khoảng 398 triệu người, Mỹ vẫn ở vị trí thứ 3. Tỷ lệ sinh tăng chậm nhưng không anh hưởng nhiều đến sự phát triển chung của đất nước này

4.Với tỷ suất sinh tương ứng ở mức 5,5 con/1 bà mẹ, dân số Nigeria có thể sẽ vượt qua Trung Phi trong vòng 35 năm nữa

4.Với tỷ suất sinh tương ứng ở mức 5,5 con/1 bà mẹ, dân số Nigeria có thể sẽ vượt qua Trung Phi trong vòng 35 năm nữa

5.Indonesia được sự đoán sẽ tăng 110 triệu dân vào năm 2050 và xếp ở vị trí thứ 5 trên thế giới

5.Indonesia được sự đoán sẽ tăng 110 triệu dân vào năm 2050 và xếp ở vị trí thứ 5 trên thế giới

6.Pakistan là quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất trong những quốc gia đông dân trên thế giới. Dự kiến đến 2050, dân số nước này sẽ tăng từ 199 đến 344 triệu người

6.Pakistan là quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất trong những quốc gia đông dân trên thế giới. Dự kiến đến 2050, dân số nước này sẽ tăng từ 199 đến 344 triệu người

7.Với dân số dự đoán là 266 triệu người, Brazil  đứng ở vị trí thứ 7

7.Với dân số dự đoán là 266 triệu người, Brazil đứng ở vị trí thứ 7

8.Xếp ở vị trí thứ 8 là Bangladesh với dự đoán 202 triệu dân dù lượng người di cư của nước này khá nhiều

8.Xếp ở vị trí thứ 8 là Bangladesh với dự đoán 202 triệu dân dù lượng người di cư của nước này khá nhiều

9.45% dân số CHDCND Congo ở độ tuổi dưới 15 và dự kiến dân số nước này sẽ tăng lên gấp đôi đến 2050

9.45% dân số CHDCND Congo ở độ tuổi dưới 15 và dự kiến dân số nước này sẽ tăng lên gấp đôi đến 2050

10.Hiện nay dân số Ethiopia vào khoảng 98,1 triệu người. Nhưng đến năm 2050 con số này có thể là 165 triệu

10.Hiện nay dân số Ethiopia vào khoảng 98,1 triệu người. Nhưng đến năm 2050 con số này có thể là 165 triệu

Bình luận
vtcnews.vn