Dự báo thời tiết ngày 9/5: Người dân Thủ đô ra đường cần biết thông tin này

Thời sựThứ Tư, 09/05/2018 06:58:00 +07:00

Hôm nay (9/5), nhiệt độ Hà Nội giảm đáng kể, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, nền nhiệt Hà Nội hôm nay giảm, chấm dứt nắng nóng, trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông.

1

 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 9/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 đến 24 độ, có nơi trên 24°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ, có nơi trên 34°C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 đến 26°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32°C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ, có nơi trên 34°C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ; riêng Đà Nẵng đến Phú Yên: 35-27°C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 32 độ, có nơi trên 33°C

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35°C

Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 32°C

Video: Miền Bắc mưa dông đến bao giờ?

Ngọc Yến
Bình luận
vtcnews.vn