Dự báo thời tiết ngày 4/12: Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, có nơi rét hại

Tin nóngChủ Nhật, 04/12/2022 06:47:00 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết ngày 4/12, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, trời rét, có nơi rét hại.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Hôm nay (4/12), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo thời tiết ngày 4/12: Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, có nơi rét hại - 1

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm, có nơi rét đậm rét hại. (Ảnh minh hoạ)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 13-15 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối và đêm 4/12, vùng núi Bắc Bộ mưa rải rác. Đêm 4-6/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm 4-6/12, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Trên biển, từ trưa và chiều hôm nay, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2 -3 m; Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m; biển động mạnh.

Điểm tin thời tiết chi tiết từng vùng, khu vực trong ngày hôm nay

Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi 24-26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, vùng núi chiều tối và đêm mưa rải rác. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) ngày mưa vài nơi, đêm mưa rải rác. Phía Nam ngày mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to, đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam ngày mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn