Dự báo thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ hửng nắng, Quảng Bình đến Khánh Hoà mưa to

Tin nóngThứ Tư, 04/01/2023 06:50:01 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết ngày 4/1, Bắc Bộ hửng nắng sau 2 ngày mưa rét, Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (4/1), từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ ngày 5-7/1, Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt. Quảng Trị, Ninh Thuận và phía Đông Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 22 độ C, thấp nhất có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 4/1: Bắc Bộ hửng nắng, Quảng Bình đến Khánh Hoà mưa to - 1

Từ Quảng Bình đến Khánh Hoà mưa rào và có nơi có dông. (Ảnh minh hoạ: VOV)

Điểm tin thời tiết chi tiết từng vùng, khu vực trong ngày hôm nay

Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao 12-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Bắc ngày mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trong đó, Ninh Thuận - Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn