Dự báo thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, Nam Bộ mưa dông

Tin nóngThứ Hai, 29/05/2023 06:41:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 29/5, Bắc Bộ nắng nóng trở lại, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C, trong khi đó Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/5/2023

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 29/5, Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%. 

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở các khu vực này có thể kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, Nam Bộ mưa dông - 1

Bắc Bộ nắng nóng trở lại, cao nhất có nơi trên 37 độ C. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/5/2023

Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng sớm mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông (mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông (mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nguyễn Huệ - Thúy Hà
Bình luận
vtcnews.vn