Dự báo thời tiết ngày 27/4: Người dân Thủ đô ra đường phải biết thông tin này

Thời sựThứ Sáu, 27/04/2018 07:25:00 +07:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay (27/4), khu vực Hà Nội có mưa dông, trong cơn dồng đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết vào khoảng 4h ngày 27/4, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar và số liệu định vị dông sét cho thấy tồn tại một vùng mây đối lưu trên khu vực nội thành Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây ra mưa rào và dông cho khu vực các quận huyện nội thành Hà Nội và có khả năng phát triển thêm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

mua-dong-1-1600134

 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Video: Thời tiết 3 miền dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn