Dự báo thời tiết ngày 27/1: Người dân đi chơi cuối tuần cần biết thông tin này

Thời sựChủ Nhật, 27/01/2019 06:55:00 +07:00

Hôm nay, thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trong khi đó Nam Bộ tiếp tục nắng nóng đến 33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (27/1), không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam.   

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày và đêm nay (27/1), ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai:cấp 1

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 27/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, Điện Biên - Lai Châu có nơi 26-28 độ C.

khong_khi_lanh

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nam Trần) 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn