Dự báo thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt

Tin nóngThứ Ba, 21/03/2023 18:31:14 +07:00
(VTC News) -

Ngày 22/3, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, trong đó khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có nơi đặt biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 22/3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/3, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Dự báo thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt - 1

Bắc Bộ, Trung Bộ đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm, có nơi trên 39 độ C. (Ảnh minh hoạ: Nhật Vũ)

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/3

Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, đồng bằng 35-37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc 34-36 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn