Dự báo thời tiết ngày 21/2: Hà Nội trời giảm mây, trưa và chiều hửng nắng

Đời sốngThứ Hai, 20/02/2023 21:52:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ, trời bắt đầu hửng nắng vào trưa và chiều trong khi Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/2/2023

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (21/2) Hà Nội hửng nắng nhẹ vào trưa và chiều nay sau bao ngày phải chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc giật cấp 2-3. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, Gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày 21/2: Hà Nội trời giảm mây, trưa và chiều hửng nắng - 1

Hà Nội trời tăng nhiệt (Ảnh minh họa: nguồn Internet)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 21/2/2023

Dự báo thời tiết hôm nay cho các vùng trên cả nước, cụ thể: 

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất là 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 22-24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

 Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất là 15-18 độ C, nhiệt độ có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ có nơi trên 24 độ C. Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất là 16-19 độ C, nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 21-24 độ C, nhiệt độ có nơi trên 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất là 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc là 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ C, nhiệt độ phía Nam có nơi trên 29 độ C. Khu vực phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất là 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 27-30 độ C. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất là 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 30-33 độ C. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thư Trương
Bình luận
vtcnews.vn