Dự báo thời tiết ngày 18/2: Hà Nội trời rét và có mưa vài nơi vào cuối tuần

Đời sốngThứ Sáu, 17/02/2023 19:00:00 +07:00

Hà Nội vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt rét trong nhiều ngày qua và vẫn chưa có dấu hiệu nắng trở lại; khu vực Nam bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/2/2023

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (18/2) Hà Nội và Bắc Bộ trời tiếp tục rét, nhiệt độ về đêm giảm. Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nhiều mây và có mưa rải rác vài nơi. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông ở một số nơi, gió Đông Bắc giật cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày 18/2: Hà Nội trời rét và có mưa vài nơi vào cuối tuần - 1

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/2/2023.

Dự báo thời tiết hôm nay cho các vùng trên cả nước, cụ thể: 

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất là 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C. Trời nhiều mây và có mưa vài nơi. Có gió Đông Bắc giật cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất là 13-16 độ C, nhiệt độ có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 18-21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ có nơi trên 21 độ C. Trời nhiều mây và có mưa ở một vài nơi. Có gió nhẹ. Trời rét, đặc biệt ở vùng núi có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất là 14-17 độ C, nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 18-21 độ C. Trời nhiều mây và có mưa ở một vài nơi. Có gió Đông Bắc giật cấp 2-3. Trời rét và có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất là  14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C. Trời có nhiều mây. Phía Bắc có mưa ở một vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào và có nơi kèm dông. Cục bộ có mưa vừa, từ mưa vừa đến mưa to, ban ngày có mưa rải vài nơi. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc là 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-30 độ C. Trời có nhiều mây, có mưa rào ở một vài nơi. Riêng tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào ở vài nơi. Có gió Đông Bắc giật cấp 3, vùng ven biển phía Nam giật cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất là 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 26-29 độ C, nhiệt độ có nơi trên 29 độ C. Trời có nhiều mây và có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Có gió Đông Bắc giật cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất là 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi. Có gió Đông Bắc giật cấp 2-3.

Thư Trương
Bình luận
vtcnews.vn