Dự báo thời tiết hôm nay 9/3: Miền Bắc có nơi rét đậm, miền Nam nắng nóng

Thời sựThứ Sáu, 09/03/2018 10:06:00 +07:00

Trong khi nhiệt độ ở vùng núi cao phía Bắc được dự báo dưới 10°C thì khu vực Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35°C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm qua (8/3), không khí lạnh đã tác động rộng khắp miền Bắc vào đến Trung Trung Bộ, nhiệt độ hạ trung bình từ 6-10°C, cao nhất trong ngày phổ biến 19-22°C, cá biệt tại TP Sơn La giảm đến 14°C, từ 29 xuống 15°C, TP Lạng Sơn 15°C, trời rét.

Đến đêm qua, các tỉnh đồng bằng giảm xuống còn 13-16°C, vùng núi rét 9-12°C, vùng núi cao cao dưới 9°C.

Tuy nhiên do là không khí lạnh cuối mùa nên sẽ không kéo dài, trong ngày 9/3, người dân khắp miền Bắc sẽ thấy ấm áp hơn khi nhiệt độ tăng thêm khoảng 3°C, trưa chiều hửng nắng, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 9°C, Hà Nội 13°C.

Đối với khu vực Nam Bộ, trạng thái nắng xuất hiện nhiều giờ trong ngày ở đây còn duy trì khiến nền nhiệt dao động từ 32 – 35°C, một số nơi ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ có thể lên trên 35°C.

du-bao-thoi-tiet-ngay-28-1-2018-2147

Miền Bắc có nơi rét đậm, miền Nam nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 9/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22°C, có nơi trên 23°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cáp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm 48-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16°C, vùng núi 9-12°C, vùng núi cao dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 °C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 -23°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Gió đông đến đông bắc cấp 2-3; riêng vùng ven biển phía nam có nơi gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Độ ẩm 52-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22°C; phía Nam 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27°C; phía Nam 29-32°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 48-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35°C, có nơi trên 35°C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23°C.

Video: Năm Mậu Tuất, mưa bão sẽ xuất hiện nhiều hơn

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn