Dự báo thời tiết hôm nay 5/9: Các bậc phụ huynh đưa con đi khai giảng cần biết thông tin này

Thời sựThứ Ba, 05/09/2017 07:16:00 +07:00

Thời tiết ngày khai giảng 5/9 tại Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 5/9, Hà Nội sáng có mưa rải rác diện hẹp. Nhiệt độ trước trưa phổ biến 27-29°C, sang đến đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất lên mức 31-33°C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ mát hơn từ 1-2°C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên thời điểm trước 10h, nhiệt độ khắp miền Trung vẫn giữ ở mức 27-31°C. Sang đến chiều, nhiệt độ tăng lên mức 35-36°C, có nơi trên 36°C.

images1312936_Khai_giang_3_NQMK

Miền Bắc thời tiết mát mẻ trong ngày khai giảng.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng nay khai giảng trong nắng ráo. Buổi sáng tại Tây Nguyên phổ biến 25-29°C, Nam Bộ ở mức 28-30°C.

Dự báo thời tiết hôm nay 5/9 các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29°C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36°C.

Video: Tựu trường sớm ở vùng lũ quét Sơn La

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33°C.

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn