Dự báo thời tiết hôm nay 14/7/2017: Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Thời sựThứ Sáu, 14/07/2017 07:32:00 +07:00

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 14/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,0-15,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Nam Đông Nam.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 1h ngày 15/7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

thời tiết hôm nay 14/7

Đường đi và vị trí vùng áp thấp. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trên đất liền, trong hôm nay các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi mưa vừa, mưa to.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng trong hôm nay và ngày mai mưa giảm dần, ngày xen kẽ nhiều khoảng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ thêm 1-2°C. Cao nhất tại Hà Nội lên tới 34°C.

Sau đó từ khoảng chiều và đêm 16/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to trở lại.

Khu vực Nghệ An – Bình Thuận nắng nóng dịu dần, nhiệt độ cao nhất không nơi nào quá 34°C do ban ngày có mưa rải rác vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to vào chiều tối. 

Dự báo thời tiết hôm nay 14/7 các khu vực trên cả nước: 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C, có nơi trên 32°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Video: Mừa mưa đến, dân Thủ đô mạnh dạn xin cấp thuyền

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29°C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.    

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn