Dự báo thời tiết hôm nay 18/3: Người dân Hà Nội không thể bỏ qua thông tin nguy hiểm này

Thời sựChủ Nhật, 18/03/2018 07:17:00 +07:00

Hôm nay, Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2-3, có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và số liệu định vị dông sét cho thấy, lúc 3h20 ngày 18/3, một vùng mây đối lưu di chuyển từ phía tây sang khu vực nội thành Hà Nội.

Vùng mây này gây ra mưa rào và dông cho khu vực các quận huyện nội thành Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

-1659259

 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C. Khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26 độ C.

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn