Dự báo thời tiết 15/11: Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông

Thời sựThứ Năm, 15/11/2018 07:12:00 +07:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp đang hình thành trên khu vực Nam Biển Đông và có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai (16/11), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong khoảng 1-2 ngày tới, trên khu vực quần đảo Trường Sa sẽ xuất hiện một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển nhanh hướng Tây và sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ.

Diễn biến của vùng áp thấp/áp thấp nhiệt đới rất phức tạp.

ap-thap

  Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm thành Áp thấp nhiệt đới.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 15/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 20 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn