Dự báo bão Bopha đổ bộ sẽ rất khốc liệt

Thời sựThứ Tư, 05/12/2012 10:30:00 +07:00

(VTC News) – Chuyên gia khí tượng thuỷ văn nhận định, cơn bão Bopha sẽ đổ bộ mạnh mẽ và rất khốc liệt.

(VTC News) – Chuyên gia khí tượng thuỷ văn nhận định, cơn bão Bopha sẽ đổ bộ mạnh mẽ và rất khốc liệt.

Dự báo đến 7 giờ sáng mai (6/12), vùng tâm bão còn cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Bắc. Sáng 7/12, bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 14, 15.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn (NN&PTNT) Vũ Văn Tám (Ảnh: Minh Quân) 
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chiều 5/12, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết mầm mống của cơn bão số 9 xuất hiện từ cuối tháng 11, đến ngày 1/12 mạnh lên thành bão.

Sau khi mạnh lên thành bão, cơn bão này tăng cấp rất nhanh (cấp 13, 14, giật cấp 15, 16), di chuyển rất nhanh (có thời điểm lên tới 30-35km/h).

Ông Tăng cho biết thêm, hiện có rất nhiều mô hình dự báo khác nhau song chưa thể đưa ra nhận định cụ thể do diễn biến bão còn rất phức tạp.

Tuy nhiên, ông Tăng khẳng định, những tính toán của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho thấy trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h, hơi lệch về phía Bắc.

“Trong vòng 48-72 giờ tiếp theo, bão có xu hướng di chuyển chậm lại, có thời điểm bão “giậm chân tại chỗ”. Bão tuy chậm lại nhưng cường độ bão có xu hướng mạnh thêm 1-2 cấp (lên cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, 17). Trong khoảng 2-3 ngày tới, vùng tâm bão sẽ rơi vào khoảng giữa vĩ tuyến 13-15, kinh tuyến 113-115, cường độ rất mạnh”, ông Tăng nói.

Đường đi và vị trí cơn bão 

Ngoài ra, theo ông Tăng, hiện đợt không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống phía Bắc rất mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến hướng đi của bão. Do đó, khả năng bão vào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể không đáng ngại, song vẫn cần cảnh giác cao.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn (NN&PTNT) Vũ Văn Tám cho hay, trước mắt cần tập trung đảm bảo an toàn trên biển cho các tàu thuyền, bởi hiện tại bão đã gây sóng lớn, biển động dữ dội.

Hiện tại có 564 tàu ở quần đảo Trường Sa và 56 tàu ở quần đảo Hoàng Sa. Vào ngày 3/12 tàu QNg 96355 với 12 lao động do ông Nguyễn Văn Tuấn làm thuyền trưởng bị hỏng máy neo đậu tại 10022’N - 114028’E (khu vực đảo Sơn Ca quần đảo Trường Sa).

Do bão đã tiến gần quần đảo Trường Sa nên các biện pháp cứu hộ đang trở nên cấp thiết.

Bộ tham mưu Bộ đội biên phòng cho biết hiện tàu QNg 96355 đang được tàu TS 04 của quân chủng Hải quân tiếp tế lương thực thực phẩm, sửa chữa máy để đi vào bờ, nhưng chưa sửa được.

Phương án đưa ra trong lúc bão số 9 sắp đổ bộ là tàu TS 04 của Hải quân sẽ đảm bảo an toàn cho tàu này khi ở Trường Sa, khi bão đổ sẽ sơ tán toàn bộ 12 lao động lên tàu của TS04 hoặc lên đảo.

Khi bão đi qua sẽ kéo tàu về đảo Song Tử Tây để sửa chữa, nếu sửa được thì tàu QNg 96355 sẽ tự vào bờ, nếu không sẽ có tàu khác đưa vào bờ.

Hiện tại, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM, Trà Vinh, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu đã có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương triển khai thực hiện các biện pháp chủ động đối phó với bão.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào lúc 13h chiều nay (5/12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 490km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 13 giờ ngày 06/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 116,0 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn