Dự án trên đèo Hải Vân: Chủ tịch Thừa Thiên - Huế giải trình

Thời sựThứ Bảy, 13/12/2014 07:41:00 +07:00

Ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã giải trình về dự án khu du lịch World Shine - Huế trên đèo Hải Vân.

Sáng 12/12, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã giải trình về dự án khu du lịch World Shine - Huế trên đèo Hải Vân.

Ông Cao giải trình vấn đề này trong báo cáo tiếp thu ý kiến của cử tri và đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Chủ tịch, Thừa Thiên Huế, giải trình, dự án du lịch, trên đèo Hải Vân, khu du lịch World Shine-Huế, Nguyễn Văn Cao
Ông Nguyễn Văn Cao giải trình về dự án du lịch trên đèo Hải Vân (Ảnh: Thái Sơn) 

Tại đây, ông Cao tiếp tục khẳng định đã tuân thủ đúng quy trình về đầu tư và đúng quy hoạch của Chính phủ.

Theo ông Cao, Chính phủ xác định Lăng Cô - Hải Vân là vùng du lịch trọng điểm của quốc gia và phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cho phép địa điểm này được làm du lịch. Tỉnh đã kêu gọi nhưng chỉ có nhà đầu tư Hong Kong này chọn đầu tư vào đây.

Ông Cao nói việc xem xét cho đầu tư dự án này phải qua một quá trình rất nhiều công đoạn. Nhà đầu tư bắt đầu xúc tiến thủ tục từ năm 2012, đến tháng 10/2013 thì được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tháng 9/2014, nhà đầu tư cơ bản hoàn chỉnh quy hoạch khu du lịch này và trình UBND tỉnh xem xét. UBND tỉnh đã giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm việc với Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng xin ý kiến, nếu các cơ quan này không đồng thuận thì không tiếp tục.

Ông Cao nói: “Trong thời gian Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm việc với Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng thì có những bài báo và ý kiến của Quân khu 5. Nhưng tỉnh không nhận văn bản chính thức nào của Quân khu 5 và UBND TP Đà Nẵng”.

Sau khi làm việc với Quân khu 4 và sau khi tiến hành rà soát thì thấy có khu vực dự án có sự chồng lấn đất quốc phòng. Ông Cao cho rằng diện tích đất cấp cho dự án là 199ha nhưng chỉ có 60ha xây dựng. “Ban đầu thực hiện đúng quy trình, nhưng sau rà soát thấy có vấn đề về an ninh quốc phòng thì dừng thôi”, ông Cao nói.

Ông Cao khẳng định khu vực này hoàn toàn nằm trong địa phận của tỉnh Thừa Thiên - Huế, điều này được xác định qua một hệ thống văn bản của địa phương và trung ương.

Ông Cao cho biết Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Nội vụ kiểm tra việc TP Đà Nẵng cho là có sự chồng lấn và báo cáo Chính phủ trong quý 1/2015. Đồng thời Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với các bộ ngành liên quan để giải quyết những việc còn lại của dự án này.

Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn