Dự án phóng tên lửa vũ trụ trên không có thể quay lại Việt Nam

Thế giớiThứ Bảy, 18/10/2014 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Theo Đài tiếng nói nước Nga, dự án dùng máy bay An-124-100VS để phóng tên lửa đẩy vũ trụ từ độ cao 10km có thể quay lại Việt Nam.

(VTC News) - Theo Đài tiếng nói nước Nga, dự án dùng máy bay An-124-100VS để phóng tên lửa đẩy vũ trụ từ độ cao 10km có thể quay lại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hiệp định liên chính phủ giữa Nga và Việt Nam về thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình, từ ngày 12-14/10 phái đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đến thăm Nga.

Máy bay An-124-100VS làm bệ phóng cho tên lửa từ trên không 

Hai bên đã thảo luận về việc nối lại dự án 'Khởi động trên không'. Nội dung dự án là sử dụng máy bay An-124-100VS của Nga đưa và phóng tên lửa đẩy trọng lượng 100 tấn từ độ cao 10km, có hiệu quả kinh tế cao hơn phóng tên lửa từ mặt đất.

Tên lửa đẩy chịu trách nhiệm đưa hàng trọng lượng từ 0.8 - 4 tấn lên các quỹ đạo thấp gần Trái đất đến quỹ đạo cao và hàng có trọng lượng tới 1.5 tấn lên quĩ đạo chuyển đổi địa tĩnh.

Một trong những lĩnh vực hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong khuôn khổ dự án 'Khởi động trên không' có khả năng sẽ là việc thành lập Trung tâm Tích hợp dữ liệu và một cơ sở hạ tầng mặt đất phục vụ bảo trì, tiếp nhiên liệu cho tên lửa đẩy tại sân bay Cam Ranh.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn