Dự án ở đèo Hải Vân: ‘Trong hợp đồng dự án cũng có sơ hở’

Thời sựThứ Hai, 01/12/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin việc dừng dự án du lịch trên núi Hải Vân.

(VTC News) – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin việc dừng dự án du lịch trên núi Hải Vân.

Như VTC News đã đưa tin, ngày 26/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao về việc quyết định dừng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế ở núi Hải Vân.

Quyết định này được đưa ra sau khi có rất nhiều ý kiến phản đối của dư luận, đặc biệt là từ lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ Quốc Phòng… vì dự án được cấp phép đầu tư ở vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng.
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định dừng dự án du lịch trên núi Hải Vân
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định dừng dự án du lịch trên núi Hải Vân 

Tuy nhiên, dư luận vẫn băn khoăn khi đến thời điểm này Thủ tướng vẫn chưa có quyết định chính thức, chưa lên tiếng về việc dừng dự án này.


Trong buổi họp báo Chính phủ chiều 1/12, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

“Xin hỏi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, cá nhân Bộ trưởng đánh giá thế nào về sự việc này và liệu việc cấp phép của Thừa Thiên-Huế có đúng quy định hay không?”, một phóng viên nêu câu hỏi.


Trả lời về vấn đề này, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết dự án du lịch ở núi Hải Vân (Thừa Thiên-Huế) đã bị dư luận lên tiếng rất nhiều. Hiện tại, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã họp với các ngành chức năng và các cơ quan có liên quan, các địa phương liên quan để quyết định dừng dự án này.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên (Ảnh: Tuổi trẻ)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên (Ảnh: Tuổi trẻ) 

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giao lại cho Ban quản lý Dự án Lăng Cô - Chân Mây để giải quyết sự việc. Ban quản lý Dự án Lăng Cô – Chân Mây sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác theo đúng tinh thần, quy định của pháp luật.


“Chính phủ đã giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, nghiêm túc rút kinh nghiệm những vấn đề đã làm và phải sửa. Ngay cả trong hợp đồng của dự án này cũng có những sơ hở”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.

Ông Nên cũng cho biết thêm, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành chức năng tham gia cùng địa phương nhanh chóng xem xét để rút ra bài học, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Chính phủ sẽ có chỉ đạo tiếp để giải quyết vụ việc.

“Việc bắt đầu dự án, phát hiện dự án này và đến giờ đã dừng lại, đều có lý do chính đáng. Dù thế nào đi nữa thì việc này đã dừng lại rồi”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.

 

Chính phủ đã giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, nghiêm túc rút kinh nghiệm những vấn đề đã làm và phải sửa. 
Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên
 
Trước đó, trả lời phỏng vấn VTC News, đại biểu Quốc hội Phạm Trường Dân (Quảng Nam) cho rằng, Thừa Thiên – Huế ra quyết định cho đầu tư dự án không đúng quy trình, sai sót mang tính chủ quan của lãnh đạo tỉnh nên không thể lấy tiền ngân sách ra bồi thường cho doanh nghiệp.


“Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được dùng tiền ngân sách để bồi thường cho doanh nghiệp bởi việc Thừa Thiên – Huế cấp phép đầu tư dự án ở nơi trọng yếu an ninh quốc phòng mà không xin ý kiến Bộ Quốc Phòng là sai”, đại biểu Phạm Trường Dân nói.

Đại biểu Dương Trung Quốc cũng cho rằng việc UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế dừng dự án du lịch trên núi Hải Vân là việc làm cần thiết.

“Ngoài ra, chúng ta có sự phân quyền là cần thiết, nhưng đồng thời cũng phải phân vùng. Chỗ nào ai được quyền. Không phải cứ trong tỉnh là được quyền. Không thể không quan tâm đến những vùng nhạy cảm, liên quan đến an ninh quốc gia .

Vì thế, đây rõ ràng là trách nhiệm chung chứ không phải của riêng Thừa Thiên-Huế. Nếu như ngay từ đầu Chính phủ có quy định khu vực này là khu vực phân cấp cụ thể, thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này.  

Xảy ra chuyện này ta có thể khắc phục được chuyện liên quan đến mục tiêu bảo vệ quốc phòng, nhưng rõ ràng ta đã phải trả giá uy tín với nhà đầu tư, dù nhà đầu tư là ai”, ông Dương Trung Quốc nêu quan điểm.

Trao đổi về phương hướng giải quyết vụ việc, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cho rằng, quyết định cấp phép đầu tư dự án này là quyết định của UBND tỉnh nói chung, chứ không phải mang tính cá nhân chủ tịch tỉnh hay ai đó, nên trước mắt vẫn phải dùng ngân sách địa phương để bồi thường.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn