Dự án đường ống nước sạch thi công ì ạch: Huyện Thanh Trì phản hồi thế nào?

Tin nhanh 24hThứ Tư, 03/06/2020 08:01:33 +07:00
(VTC News) -

UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) có văn bản trả lời thông tin báo VTC News phản ánh về dự án đường ống nước sạch thi công ì ạch khiến người dân khốn đốn.

Clip: Người dân khốn khổ vì bụi bặm do thi công đường ống nước sạch

Báo điện tử VTC News vừa đăng tải bài viết "Dự án đường ống nước sạch thi công ì ạch, dân Hà Nội khốn đốn" phản ánh việc thi công đường ống nước sạch sông Đuống chạy qua quốc lộ 1A thi công chậm chạp, khiến ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì chực chờ tai nạn.

Mới đây, ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) có công văn trả lời những phản ánh của báo chí nêu.

Theo UBND huyện Thanh Trì, vào ngày 17/3, UBND TP Hà Nội có văn bản về việc triển khai thi công tuyến ống truyền dẫn 2.7 thuộc dự án nhà máy nước mặt sông Đuống trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì.

Dự án đường ống nước sạch thi công ì ạch: Huyện Thanh Trì phản hồi thế nào? - 1

Đoạn đường thi công đường ống nước sạch bụi mù mịt vào trời nắng từng là nỗi khiến sợ của người dân sống ven đường và người tham gia giao thông.

Ngày 20/3, Sở GTVT Hà Nội có thông báo về việc chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Ngọc Hồi (quốc lộ 1A) đoạn từ Km185-Km189 qua địa phận huyện Thanh trì, để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công tuyến ống truyền dẫn 2.7 thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuống.

Ngày 23/3, Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống có văn bản về việc Thông báo kế hoạch triển khai thi công tuyến ống truyền dẫn nước sạch số 2.7 của dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch Sông Đuống.

Trong đó, Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống được phép triển khai thi công tuyến ống truyền dẫn nước sạch số 2.7 của dự án từ 22h đến 5h hàng ngày từ 27/3-22/5 (đoạn từ Km185-Km189 đường Ngọc Hồi) đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì (từ ngã ba Quỳnh Đô đến hết địa phận huyện Thanh Trì.

"Trước phản ánh của Báo điện tử VTC News, UBND huyện Thanh Trì giao các phòng ban chức năng kiểm tra, đôn đốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống đã trải nhựa hoàn tất trên tuyến đảm bảo điều kiện đi lại thông suốt của nhân dân", UBND huyện Thanh Trì nêu.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn