10 năm qua ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử, Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ

Thể thaoThứ Bảy, 29/06/2019 09:24:00 +07:00

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã thăng tiến lịch sử còn Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng FIFA.

Fox Sports Asia cho biết trong 10 năm qua, các đội bóng Đông Nam Á có nhiều biến động trên bảng xếp hạng FIFA. Trong đó Việt Nam có những bước thăng tiến lịch sử, còn Indonesia và Singapore rớt hạng thê thảm.

Vietnam

Thứ hạng của Việt Nam tháng 6/2009. 

Cụ thể, ghi nhận tháng 6/2009, xếp hạng FIFA của Việt Nam là 135 thế giới, đứng thứ 3 Đông Nam Á sau Thái Lan và Singapore. Một thập kỷ sau, “Những ngôi sao Vàng” không những vươn lên vị trí số 1 khu vực mà còn là đội Đông Nam Á duy nhất phá vỡ top 100. Thứ hạng hiện tại của Việt Nam là 96 thế giới, tăng 39 bậc, cao nhất trong 20 năm qua.

Thái Lan không cho thấy sự thăng tiến nào. Tháng 6/2009 “Voi chiến” là đội xếp hạng cao nhất Đông Nam Á với thứ hạng 116 thế giới. 10 năm sau dù đã 2 lần vô địch AFF Cup, tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, đội bóng xứ chùa Vàng vẫn giậm chân ở vị trí 116 thế giới. Và đương nhiên, họ bị Việt Nam bỏ xa tới 20 bậc trên BXH tháng 6/2019.

Philippines cũng là đội cho thấy sự tăng tiến mạnh nhờ chính sách nhập tịch để có những kết quả tốt hơn tại các giải khu vực và châu lục. Hàng loạt những cầu thủ châu Âu gia nhập Azkals như Stephan Schrock, anh em nhà Younghusband và một số người khác. Kết quả Philippines từ hạng 160 thế giới vào tháng 3/2009 đã lên hạng 126 thế giới, tăng 34 bậc.

Các đội tuyển khác như Myanmar và Campuchia cũng có những bước tiến đáng kể. Myanmar hiện xếp hạng 138, tăng 17 bậc so với 10 năm trước. Campuchia đang có hạng 169, tăng 10 bậc.

Malaysia cũng giống như Thái Lan không có sự thăng tiến nào. Sau 1 thập kỷ, “Những chú hổ Malaya” vẫn xếp ở vị trí 159 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, không phải đội tuyển nào ở Đông Nam Á cũng có sự thăng tiến. Sự gia tăng các thành viên FIFA cùng với một số vấn đề trong nước đã cản trở sự phát triển của không ít đội bóng Đông Nam Á. Indonesia và Singapore là như vậy. Họ sụt giảm đáng kể trong 10 năm qua. Tháng 6/2009 Singapore xếp hạng 134 thế giới, còn Indonesia là 138. Nhưng hiện tại vị trí của họ lần lượt là 160 và 162.

Đông Timor và Brunei cũng cho thấy sự đi xuống. Brunei từ hạng 183 xuống 193, Đông Timor thì sụt giảm 2 bậc xuống hạng 200.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn