ĐT Đan Mạch Euro 2012: Kỳ tích lại xuất hiện?

Tổng hợpThứ Tư, 13/06/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Đan Mạch mang tới Ukraine-Ba Lan một lứa cầu thủ trẻ trung và giàu nhiệt huyết. Liệu họ có tái hiện được điều thần kỳ năm 1992?

(VTC News)- Đan Mạch mang tới Ukraine-Ba Lan một lứa cầu thủ trẻ trung và giàu nhiệt huyết. Liệu họ có tái hiện được điều thần kỳ năm 1992?
 
Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Đan Mạch đã 7 lần được tham dự VCK Euro. Năm 1992, đội bóng Scandinavia đã viết nên câu chuyện cổ tích mới khi giành ngôi VĐ Châu Âu với chiếc vé vớt bất ngờ có được từ tay Nam Tư (cũ). Sau chiến tích đó, lần đi xa nhất của Đan Mạch tại đấu trường Châu lục là lọt vào Tứ kết Euro 2004. Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận dấu ấn mà “Những chú lính chì” tạo dựng được tại “Lục địa già” cũng như Thế giới. Việc liên tiếp khiến Bồ Đào Nha phải “cam bái hạ phong” tại vòng loại World Cup 2010 và Euro 2012 là những ví dụ cụ thể và không phải bàn cãi về sức mạnh tiềm ẩn của đội quân đến từ xứ sở của các câu chuyện cổ tích.
NHỮNG LẦN THAM DỰ EURO
7 lần. Vào các năm: 1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004
ĐƯỜNG ĐẾN EURO 2012
Gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu đầu tiên tại vòng loại khi phải đợi đến những phút bù giờ cuối cùng mới ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng yếu Iceland, Đan Mạch bị đẩy vào thế bất lợi khi thất thủ trước Bồ Đào Nha với tỷ số 3-1 ở trận đấu tiếp theo. Chưa hết, trận hoà với Na Uy ở lượt trận thứ tư càng khiến “Những chú linh chì” rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng trong cả 4 trận còn lại, thầy trò Morten Olsen đều kiếm trọn 3 điểm để kết thúc chiến dịch vòng loại với vị trí đầu bảng H.
ĐIỂM MẠNH

Tuyển Đan Mạch cũng được biết đến như một tập thể rất đoàn kết. Tại đó không ai có tư tưởng công thần. Các cầu thủ luôn phục vụ một cách vô điều kiện cho đồng đội nếu điều đó đem đến lợi ích cho đội bóng của mình. Chính điều đó đem lại cho Đan Mạch sự gắn kết mà không phải đội bóng nào cũng có. Bên cạnh đó, nhờ vào thể hình lý tưởng, các cầu thủ Đan Mạch cũng thường xuyên có ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi hoặc bóng bổng.
 
ĐIỂM YẾU
Khi Jon Dahl Tomasson từ giã đội tuyển, Nicklas Bendtner là lựa chọn số một, tuy nhiên khi chân sút này gặp vấn đề, các phương án tấn công mà Morten Olsen có thể tìm ra là vô cùng hạn chế. Bên cạnh đó, trên khắp các tuyến, không hiếm những trụ cột của Đan Mạch đã bước qua tuổi 30. Điều đó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến lối đá đòi hỏi nhiều thể lực mà các đội bóng Bắc Âu vẫn hay sử dụng.
NHỮNG NGÔI SAO
Ngôi sao sáng nhất trên hàng công của Đan Mạch là Nicklas Bendtner. Tuy nhiên, Bendtner không phải là mẫu tiền đạo sát thủ bởi kỹ thuật cá nhân không được tốt. Dù sao với thể hình to lớn, cầu thủ cao 1m92 này sẽ vô cùng nguy hiểm ở những pha không chiến. Cùng với Bendtner, nòng cốt của đội tuyển Đan Mạch phần lớn là những cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu như hậu vệ Daniel Agger (Liverpool), Christian Poulsen (Evian) hay Dennis Rommedahl (Brøndby).
HUẤN LUYỆN VIÊN
Trên cả tư cách Huấn luyện viên lẫn cầu thủ, Morten Olsen đều đã có hơn 100 lần xuất hiện cùng đội tuyển Đan Mạch. Dù tuyển Đan Mạch thi đấu không thành công tại VCK World Cup 2010, chiến lược gia 62 tuổi vẫn tiếp tục ký vào bản hợp đồng làm HLV trưởng cho đến hết năm 2012.
 Lịch thi đấu vòng bảng:

09/06/12 23:00
Hà Lan      0-1Đan Mạch
13/06/12 23:00Đan Mạch-Bồ Đào Nha
18/06/12 01:45Đan Mạch-Đức

KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Chiến thắng tại Euro 1992 chính là khoảnh khắc tuyệt nhất trong lịch sử bóng đá Đan Mạch. Được thay thế Nam Tư do quốc gia này xảy ra nội chiến, “Các chú lính chì dũng cảm” đã thẳng tiến tới trận chung kết để rồi sau đó thắng tuyển Đức với tỷ số 2-0 giành ngôi VĐ. Cho đến bây giờ, khoảnh khắc huy hoàng đó vẫn còn luôn được coi là bài học để các thế hệ cầu thủ tiếp theo của Đan Mạch nỗ lực phấn đấu.
MỤC TIÊU VÀ CƠ HỘI CỦA ĐAN MẠCH

Cơ hội của Đan Mạch tại VCK Euro 2012 đã bị thu hẹp khi rơi vào bảng đấu tử thần. Bất chấp việc từng đánh bại Đức tại trận chung kết Euro 1992 hay vượt mặt Bồ Đào Nha liên tiếp tại vòng loại World Cup 2010 và Euro 2012, mục tiêu của nhà VĐ Châu Âu 1992 chỉ là vượt qua vòng bảng. Nhưng chắc chắn đây là một công việc chẳng hề dễ dàng của thầy trò Morten Olsen.
 Danh sách dự Euro 2012 của Đan Mạch.

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn