Đột nhập những lò đào tạo VĐV hà khắc nhất Trung Quốc

Thể thaoThứ Tư, 01/08/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Các cô, cậu bé Trung Quốc đã phải trải qua những kì huấn luyện cực kì nghiêm khắc, thậm chí được ví như "địa ngục trần gian".

(VTC News)- Được đưa vào các lò đào tạo "gà nòi" từ khi còn rất nhỏ, các cô, cậu bé Trung Quốc đã phải trải qua những kì huấn luyện cực kì nghiêm khắc, thậm chí được ví như "địa ngục trần gian". Song thực tế, chỉ một số ít trong số các em nhận được phần thưởng xứng đáng cho mồ hôi, nước mắt và cả máu mà mình đã bỏ ra.
Các lò đào tạo VĐV nhí đặc thù này chủ yếu tập trung ở các môn thể thao biểu diễn như bơi, TDDC hoặc cần phát triển cơ bắp một cách toàn diện như cử tạ, thể hình. Ở đây, học viên nhí buộc phải tuân thủ triệt để chế độ tập luyện, ăn uống và ép cân cực kì hà khắc để có được thân thể đúng chuẩn trước khi thực hiện những bài tập có độ khó tăng dần theo năm tháng.

>> Mật lệnh phía sau những tấm HCV của thể thao Trung Quốc


Trường Yunna, nơi các học sinh tập luyện từ năm lên 4. Các giáo viên ở đây cho biết bọn trẻ không bao giờ có ngày nghỉ bởi chỉ 1-2 tháng xao nhãng, mọi kĩ năng của chúng sẽ trở lại con số không
 Trường Hefei nằm ở phía Đông tỉnh An Huy. Các tài năng TDDC phải làm những động tác này 8 giờ/ngày
 Kình ngư Shiwen Ye được đào tạo từ bé tại trường Chen Jinglun
Các phụ huynh đứng bên ngoài hồ tập của Chen Jinglun. Sun Yang- nam VĐV vô địch 400m tự do cũng trưởng thành từ đây
 Trường thể thao Nanjing phía Đông tỉnh Jangsu, Trung Quốc
 Bài tập hàng ngày của học viên Nanjing

Những học viên này chỉ từ 4-6 tuổi





Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn