'Đột nhập' căn nhà tỷ USD của người giàu nhất châu Á

Kinh tếThứ Bảy, 07/09/2019 06:35:00 +07:00

Tòa nhà Antilia của tỷ phú Mukesh Ambani trị giá 2 tỷ USD dành 6 tầng để trưng bày bộ sưu tập xe hơi.

toa_nha1

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani (người đứng sau Reliance Industries Ltd) hiện có khối tài sản khoảng 50 tỷ USD, là người giàu nhất Ấn Độ và châu Á. Ông đang sở hữu ngôi nhà đắt kỷ lục trên thế giới Antilia. (Ảnh: Architecturaldigest) 

toa_nha2

Tòa nhà cao khoảng 174 mét với 27 tầng, có diện tích sàn hơn 37.000 m2 và cần khoảng 600 nhân viên để vận hành. (Ảnh: Getty Imgae) 

toa_nha3 4

Với chiều cao và kiến trúc đặc biệt của mình, Antilia không chỉ là một tư dinh mà còn được xem như một trong những biểu tượng của thành phố Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Youtube) 

toa_nha4 5

Tỷ phú Ấn Độ đã phải chi trả khoảng 2 tỷ USD để hoàn thiện ngôi nhà cao tầng này. (Ảnh: Architecturaldigest) 

toa_nha5 6

Antilia có một bể bơi, một sân vườn, rạp chiếu phim với sức chứa 50 người và một sân đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà. (Ảnh: Architecturaldigest) 

toa_nha6 7

Trên sân thượng của Antilia bao gồm 3 vị trí đỗ trực thăng. (Ảnh: Architecturaldigest) 

toa_nha7 8

Đáng chú ý, tòa nhà của tỷ phú Ấn Độ còn dành 6 tầng làm chỗ đỗ xe với sức chứa tối đa 168 chiếc. (Ảnh: Thenews) 

toa_nha8 9

Thậm chí, tòa nhà của tỷ phú Ambani còn có cả 1 tầng để sửa chữa xe. (Ảnh: Architecturaldigest) 

toa_nha9 10

Phòng khách rộng rãi và sang trọng. (Ảnh: Thenews) 

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn