Đốt lò than sưởi ấm sau sinh, sản phụ ở Gia Lai qua đời

Tin tứcThứ Sáu, 20/11/2020 15:40:00 +07:00
(VTC News) -

Đốt lò than để sưởi ấm sau khi sinh theo phong tục, một sản phụ ở Gia Lai bị ngộ độc khí dẫn đến thiệt mạng.

Ngày 20/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, một sản phụ vừa qua đời vì bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) khi nằm lò than sau sinh.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.L (SN 1995, trú tại thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa) đốt lò than trong phòng để sưởi ấm sau khi sinh theo phong tục.

Đốt lò than sưởi ấm sau sinh, sản phụ ở Gia Lai qua đời - 1

Chị L. được chuyển đến điều trị tại khoa Hồi sức tích cực-Chống độc trong tình trạng nguy kịch và không qua khỏi.

Vài ngày nằm hơ than, chị L. có biểu hiện mệt mỏi, ăn uống kém. Đến khoảng 6h ngày 19/11, chị L. bị hôn mê bất tỉnh nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, sau đó chuyển lên khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Chị L. được xác định hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn chẩn đoán do ngộ độc khí CO. Chị được chuyển đến điều trị tại khoa Hồi sức tích cực-Chống độc trong tình trạng nguy kịch. Tối cùng ngày, chị L. không qua khỏi.

Được biết, vào thời điểm chị L. nằm lò than trong phòng thì cháu bé được chuyển qua nằm với bà ngoại nên rất may không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn