Đột kích sào huyệt trùm ma túy lớn ở đất Cảng

Pháp luậtThứ Hai, 24/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Đột kích sào huyệt một trùm ma túy có "máu mặt" ở Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy "đá", 1.400 viên hồng phiến.

(VTC News) - Đột kích sào huyệt một trùm ma túy có "máu mặt" ở Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy "đá", 1.400 viên hồng phiến.

Ngày 22/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát hiện và triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Bùi Văn Kỳ, SN 1965, trú tại 157 Hoàng Tân, thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu.

ma túy "đá" đất Cảng, Công an TP Hải Phòng, Bộ Công an
1 kg ma túy đá và các tang vật khác của vụ án 

Hồi 9h30 ngày 22/6, các trinh sát trong ban chuyên án đã đồng loạt ra quân, ập vào một căn nhà trên đường An Đà, thuộc địa bàn phường Đằng Giang (Ngô Quyền, Hải Phòng), khống chế, bắt giữ đối tượng Kỳ, thu giữ tại hiện trường 1 kg ma túy “đá”, 1.400 viên hồng phiến, 1 xe ô tô Mecedes BKS 16L – 5656 và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động tội phạm về ma túy của tên trùm đất Cảng này.

ma túy "đá" đất Cảng, Công an TP Hải Phòng, Bộ Công an
Bùi Văn Kỳ, SN 1965 tại Cơ quan Công an 

Theo tài liệu điều tra, tên Kỳ là đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự, tù tha về. Hắn từng có nhiều năm sinh sống và gây án tại Hồng Kông rồi hồi hương trở về Việt Nam. Kỳ có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy, cờ bạc, là đầu mối chính cung cấp ma túy cho các con nghiện.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm này rất manh động, quan hệ phức tạp với các đối tượng trong nước và quốc tế, các tổ chức mua bán ma túy, cờ bạc trên toàn quốc. Chúng hoạt động trên địa bàn rộng, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Qua công tác nắm tình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng đã thu thập tài liệu, chứng cứ và nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn chúng, chờ thời cơ hành động. Đồng thời, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố xác lập Chuyên án 613K tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá đường dây ma túy này.

Trước tình hình trên, CATP Hải Phòng đã báo cáo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy, Cục cảnh sát biển Việt Nam phối hợp đấu tranh, triệt phá. Chiều 22/6, lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã có buổi làm việc, biểu dương, khen thưởng chiến công của Ban chuyên án.

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng cũng trao bằng khen cho 3 đơn vị gồm Phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phòng phòng chống tội phạm về ma túy - Cục cảnh sát biển Việt Nam và Phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật .  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn