Đột kích sàn diễn múa thoát y, chiều khách từ A tới Z

Pháp luậtThứ Ba, 20/05/2014 08:40:00 +07:00

(VTC News) - Phía ngoài gắn mác là nhà hàng ăn uống nhưng bên trong lại là sàn diễn múa thoát y và tiếp viên sẵn sàng chiều khách từ A tới Z.

(VTC News) - Phía ngoài gắn mác là nhà hàng ăn uống nhưng bên trong lại là sàn diễn múa thoát y và tiếp viên sẵn sàng chiều khách từ A tới Z.

Chiều 19/5, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Ngô Thị Châu (SN 1985, quê Cà Mau, tạm trú quận 1) để điều tra làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đồng thời công an còn lập biên bản xử lý đối với một số tiếp viên nhà hàng Hoa Phượng (số 242B đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) về hành vi bán dâm.
Ngô Thị Châu bị bắt về hành vi "Môi giới mại dâm" 
Qua gần 2 tháng theo dõi, khoảng 1h15 rạng sáng 19/5, lực lượng trinh sát Công an quận 1 ập vào kiểm tra hành chính tại khách sạn T.D (đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Tại đây, các trinh sát bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác của Công an quận 1 phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã Hội TP.HCM đột kích vào nhà hàng Phượng Đỏ (số 242B đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), phát hiện tiếp viên nhà hàng này đang múa thoát y, khiêu dâm cho khách.

Các trinh sát Công an quận 1 bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang bán dâm tại khách sạn T.D (quận 1) 
Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện 5 tiếp viên ăn vận mát mẻ, không mặc nội y đang uốn lượn “rửa mắt” các thượng đế trong tiếng nhạc chát chúa. Đặc biệt, tổ kiểm tra còn bắt tại trận một chân dài không mặc áo, chỉ mặc chiếc váy ngắn đang nhảy cho 4 vị khách thưởng ngoạn.
Làm việc với cơ quan điều tra, Ngô Thị Châu khai nhận, khuya 18/5, có 3 khách nam đến nhà hàng Phượng Đỏ giải trí. Sau cuộc nhậu, 3 khách nam có liên hệ với Châu điều 3 chân dài đến khách sạn “mây mưa” với giá 1,5 triệu đồng/lượt/gái bán dâm. Đến rạng sáng ngày 19/5, khi các 3 cặp nam nữ đang vui vẻ trong khách sạn T.D thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.
Theo thiếu tá Đỗ Thế Chính – đội phó đội cảnh sát hình sự, công an quận 1, nhà hàng Phượng Đỏ hoạt động từ 10h sáng đến tận 2h rạng sáng ngày hôm sau. Dù thời điểm trời đã bước sang ngày nhưng bên trong nhà hàng này vẫn còn nhiều vị khách trụ lại để thưởng thức những màn thoát y của các chân dài.

Màn múa kích dục "rửa mắt" khách làng chơi của tiếp viên nhà hàng Phượng Đỏ 
Nhà hàng Phượng Đỏ còn được cảnh giới rất nghiêm ngặt, do đó dù nhiều lần lực lượng công an kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện có nghi vấn. Đến gần 2 tháng vất vả theo dõi, ngày 19/5, Công an quận 1 phối hợp Đoàn kiểm tra liên nghành Văn hóa – Xã hội TP.HCM mới đột kích thành công. 
Cũng theo cơ quan chức năng, ngoài múa kích dục, bán dâm, nhà hàng Phượng Đỏ còn vi phạm hàng loạt lỗi như: hoạt động quá giờ quy định, phục vụ tại nhà hàng ăn uống có tình chất khiêu dâm, kinh doanh rượu không phép…

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn