Đốt đèn dầu bắt muỗi, mẹ con bệnh nhi bỏng nặng nhập viện

Sức khỏeThứ Tư, 04/10/2017 17:08:00 +07:00

Hai mẹ con bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng do đèn dầu bị đổ gây cháy.

Ngày 4/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị cho 2 mẹ con bị bỏng toàn thân rất nguy kịch.

Mẹ con bệnh nhân không may ở trên là chị Trần Thị Còn (SN 1995) và con trai Kim Hùng (SN 2015).

IMG_0974

2 mẹ con chị Còn đang được điều trị tại bệnh viện. 

Theo gia đình bệnh nhân, đêm 3/10, trước khi đi ngủ, Trần Thị Còn đã đốt đèn dầu để bắt muỗi trong màn. Do bất cẩn, chị đã để đèn dầu tại giường đi vệ sinh. Sau đó, con trai chị đã gạt tay trúng làm đèn đổ gây hỏa hoạn. 

Thấy con bị cháy, chị Còn chạy vào để cứu con, nhưng bất ngờ chiếc màn bị cháy rơi xuống quấn chặt vào chân nên cả 2 mẹ con không chạy thoát và bị lửa bao vây.

Nghe tiếng kêu cứu, chồng bệnh nhân chạy vào và hô hoán một số người dân xung quanh để đưa vợ con đi bệnh viện cấp cứu.

Video: Mẹ bất cẩn, bé trai 11 tháng tuổi bị đổ nước sôi vào người bỏng nặng

Bác sĩ Bùi Chí Trung -Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đắk Nông) cho biết, cháu Hùng nhập viện bị bỏng 70%, chị Còn bị bỏng 60%, cả hai bị bỏng ở cấp độ 3, rất nặng.

Ngoài ra, chị Còn đang mang thai tháng thứ 3 nên tai nạn lần này có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn